Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 22 – sự kiện điện ảnh lớn nhất của quốc gia (tổ chức định kỳ 2 năm/lần) - dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 11 tới tại tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đến lúc này, mọi công tác chuẩn bị đang được gấp rút triển khai...

Vậy kịch bản nào cho Liên hoan Phim năm nay, khi mà tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp? PV VOV2 đã phỏng vấn ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên-Huế.

PV: Thưa ông, với vai trò là địa phương đăng cai tổ chức, đến thời điểm này, Thừa Thiên-Huế đã có sự chuẩn bị như thế nào cho sự kiện điện ảnh lớn này của cả nước? Đặc biệt trong công tác truyền thông, quảng bá hình ảnh, tạo điểm nhấn cho LHP lần này, thưa ông?

Ông Phan Thanh Hải: Đối với LHP năm nay, Thừa Thiên-Huế đã có sự chuẩn bị tương đối công phu, ngay sau khi được chọn là đơn vị đăng cai tổ chức từ cách đây 2 năm. Tuy nhiên như chúng ta đều biết tình hình dịch bệnh Covid-19 ở một số nơi vẫn còn khá phức tạp, do vậy chúng tôi cũng hết sức lo lắng. Về quy mô, hình thức tổ chức đều phải có những thay đổi cho phù hợp, sẽ kết hợp 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến, trong đó trực tuyến có thể chiếm 50% hoặc hơn để nhằm đảm bảo an toàn. Còn phần trực tiếp chủ yếu là dành cho các hoạt động của Ban tổ chức, các đoàn làm phim có giải hoặc đã đảm bảo đúng, đủ các yêu cầu về phòng chống dịch (chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine, kết quả xét nghiệm PCR âm tính…).

Liên quan đến điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng thì chúng tôi cũng đã có sự chuẩn bị, tính toán, sẽ được tổ chức tại Nhà hát Sông Hương (TP Huế). Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch với Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) vừa là tuyên truyền quảng bá trước LHP vừa hỗ trợ các hoạt động trực tuyến trong suốt thời gian tổ chức LHP và theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch để điều chỉnh cho phù hợp. Đó là quyết tâm của chúng tôi.

PV: Đến thời điểm này Thừa Thiên-Huế vẫn là địa phương an toàn trong vùng dịch. Tuy nhiên, các phương án phòng, chống dịch vẫn sẽ phải được đặt ở mức quan tâm cao nhất, nhằm đảm bảo cho sự an toàn cũng như thành công của LHP. Vậy mình có tính toán xây dựng các kịch bản khác nhau cho phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh, thưa ông?

Ông Phan Thanh Hải: Chúng tôi đã tính toán lên kế hoạch cho nhiều kịch bản khác nhau, làm sao bằng mọi giá để tổ chức thành công LHP lần này. Với việc tổ chức trực tuyến đòi hỏi cơ sở hạ tầng, thiết bị, đặc biệt là các thiết bị số là phải đảm bảo. Thừa Thiên-Huế cũng đã có sự chuẩn bị, trong đó đặc biệt có sự tham gia của Sở Thông tin-Truyền thông và các hệ thống cơ sở vật chất kèm theo phù hợp. Hệ thống trực tuyến làm sao đảm bảo đường truyền luôn luôn ổn định. Nhưng cái quan trọng là về phía Bộ VHTT&DL cũng phải làm việc với các đơn vị liên quan để hỗ trợ chúng tôi khi triển khai vấn đề này.

Về quy mô LHP, do kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến nên quy mô, số lượng người tham gia sẽ giảm đi khá nhiều. Nếu trước dự tính khoảng 1000 người, thì giờ rút xuống chỉ còn khoảng 200-300 người tham gia. Và phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu về an toàn phòng dịch, làm sao chúng ta tạo thành “vùng xanh”, vùng an toàn để có thể đảm bảo yên tâm tổ chức các sự kiện. Bên cạnh đó, các dịch vụ khác như là cấp cứu, hỗ trợ đề phòng các trường hợp bất trắc xảy ra… thì chúng tôi cũng đã có những tính toán cụ thể.

PV: Ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của kỳ LHP lần này, với tỉnh Thừa Thiên-Huế nói riêng - nền nghệ thuật điện ảnh Việt Nam nói chung?

Ông Phan Thanh Hải: Việc tổ chức LHP VN lần thứ 22 tại Huế theo tôi là rất có ý nghĩa. Như chúng ta đều biết Thừa Thiên-Huế là 1 trong những nơi được các đoàn làm phim trong nước cũng như quốc tế chọn làm bối cảnh phim trường khá là nhiều. Chúng tôi xem đây chính là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh về Thừa Thiên-Huế với tư cách là vùng đất của di sản, của văn hóa. Và điều này cũng rất phù hợp với đường lối phát triển của Thừa Thiên-Huế hiện nay, đó là phát triển bằng con đường dựa trên nền tảng của văn hóa, của di sản. Cũng qua đây để thêm 1 lần nữa giới thiệu về Thừa Thiên-Huế, một môi trường rất phù hợp và nhiều tiềm năng để có thể xây dựng các tác phẩm điện ảnh chất lượng trong thời gian tới.

Đồng thời, đây cũng là sự kiện đầu tiên mang tầm quốc gia văn hóa của cả nước sau quãng thời gian dài chúng ta phải “đóng băng” bởi dịch bệnh Covid-19. Do đó, chúng tôi coi đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm nặng nề, cần phải nỗ lực hết sức để đảm bảo cho một kỳ LHP an toàn, thành công.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông Phan Thanh Hải về cuộc trò chuyện!

Xin mời nghe âm thanh tại đây: