Mục sở thị cây hoa bún hàng trăm năm tuổi tại Hà Nội
[VOV2] - Cây hoa bún có tuổi đời 300 năm nằm ở khu dân cư Đình Thôn (Mỹ Đình, Hà Nội) đang vào mùa nở rộ, sáng rực cả một góc trời những ngày cuối tháng 3, đầu tháng Tư.
Đây là loại cây thân gỗ tán rộng, nở rộ vào cuối tháng 3 sau đó thưa dần, nhưng đến lúc giao mùa sang hạ, mưa ẩm, cây lại bung lộc trổ hoa thành từng chùm to.
Cây hoa bún trở thành biểu tượng đặc trưng của làng.
Khi nở, nhụy hoa có hình dáng giống với sợi bún, mỗi chùm hoa giống như một con bún và cả cây hoa thì như 1 rổ bún, bởi vậy mọi người gọi luôn là cây hoa bún.
Theo người dân nơi đây, ngày xưa dưới gốc cây bún là nơi họp chợ của bà con quanh vùng.
Chị Cẩm Vân, một cư dân của Đình Thôn, cho hay, nhiều gia đình ở đây đến mấy thế hệ vẫn không biết cây bún có từ bao giờ, chỉ ước tính đến nay đã gần 300 tuổi. Cây bún này gắn với tuổi thơ của rất nhiều người, hồi bé chị hay nhảy dây, đạp xe dưới tán cây. Mùi hương của hoa tỏa ra rất dễ chịu.”
Ở miền Trung như Quảng Nam, Ninh Thuận, Thừa Thiên - Huế…, cây hoa bún rất quen thuộc với người dân, nhưng tại Hà Nội rất ít người biết, bởi tìm mỏi mắt cũng chỉ có duy nhất một cây.
Cây hoa bún có 2 màu đặc trưng là màu vàng và trắng.
Nhiều người tìm đến đây chụp ảnh với cây hoa bún cổ thụ.