Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, “Ngày hội Gia đình yêu thương” được tổ chức tại Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, số 20 Thụy Khuê, Hà Nội và có sự tham gia trực tuyến của các cán bộ, hội viên phụ nữ 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều chuyên gia, nghệ sĩ nổi tiếng: MC Quyền Linh, MC Thảo Vân, diễn viên Lan Phương…

Sự kiện “Ngày hội Gia đình yêu thương” gồm các hoạt động phong phú với những nội dung thiết thực, hấp dẫn: Tọa đàm “Gia đình Việt - Giữ lửa yêu thương, cùng vượt qua đại dịch Covid-19" với sự chia sẻ của các chuyên gia về gia đình và giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng… đã mang lại những thông tin bổ ích về cách thức, bí quyết giữ lửa yêu thương trong gia đình để cùng nhau an toàn vượt qua đại dịch Covid-19; triển lãm “Gắn kết bằng trái tim" - bức thông điệp ý nghĩa về phòng chống bạo lực gia đình, phát động phụ nữ cả nước rèn luyện sức khỏe thông qua các bài dân vũ dựa trên nền nhạc của những bài hát có chủ đề yêu quê hương, đất nước do MC Quyền Linh và gia đình truyền cảm hứng…

Tình yêu thương là nền tảng quan trọng trong việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc của mỗi gia đình. Với thông điệp Ngày Gia đình Việt Nam năm nay: “Gia đình bình an - Xã hội hạnh phúc” là dịp để mỗi người lắng nghe, chia sẻ và lan tỏa tình yêu thương, trách nhiệm để cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Hội LHPN Việt Nam cũng giới thiệu biểu trưng (Logo) và nhận diện chủ đạo tuyên truyền về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022-2027 (dự kiến tổ chức vào tháng 3/2022 tại Hà Nội với tinh thần "Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển" hướng đến phát huy truyền thống, đoàn kết, sáng tạo, chủ động hội nhập; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì đất nước phồn vinh).

Theo đó, Logo Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được thiết kế với biểu trưng chính thức của Hội LHPN Việt Nam ở chính giữa và tạo hình ngọn lửa của nhiệt huyết, của khát vọng vươn lên hội nhập; đồng thời cũng là tạo hình của một bông sen đang dần nở, thể hiện cho sự thanh khiết và dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam. Dòng chữ Đại hội XIII, Hà Nội 2022 ở dưới tạo bố cục hài hòa, vững chắc.