Ngày Quốc tế Nụ hôn (International Kissing Day) bắt nguồn từ nước Anh vào năm 2000. Vào ngày 6/7/2000, những người dân nước Anh cùng nhau tạo một ngày để thổ lộ tâm tình, trao nhau những nụ hôn cháy bỏng cho người mình yêu thương, lan tỏa giá trị nhân văn.

Sau đó 2 năm, ngày 6/7/2002, Liên Hợp Quốc chính thức công nhận ngày 6/7 hàng năm là Ngày Quốc tế Nụ hôn, nhằm tôn vinh những giá trị nó mang đến.

FB_IMG_1657086775078.jpg

Ngày Quốc tế Nụ hôn là ngày đặc biệt mà mọi người sẽ chủ động trao cho nhau những nụ hôn tình cảm và chứa đựng sự yêu thương, gạt bỏ đi những giận hờn, cãi vã, mâu thuẫn và lo âu để xích lại gần nhau hơn.

Cũng chính thông điệp muốn truyền tải sự yêu thương mà ở nhiều quốc gia đã tổ chức các cuộc thi hôn. Vào ngày 6/7/2005 ở Anh, một cặp đôi đã lập kỷ lục với nụ hôn kéo dài 31 giờ 30 phút. Ngày 13/2/2011, một cặp vợ chồng người Thái Lan Ekkachai và Laksana Tiranarat lại phá vỡ kỷ lục nụ hôn dài nhất, lên tới 46 giờ 24 phút.

Ekkachai và Laksana Tiranarat tiếp tục ghi dấu ấn nụ hôn dài nhất, thiết lập vào ngày 14/2/2013 với số giờ là 58 giờ, 35 phút và 58 giây.