Cảng vụ đường thủy và Đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi các Cảng vụ đường thủy nội địa trực thuộc yêu cầu tạm dừng cấp phép tàu khách rời cảng từ ngày 20/7/2025.
Theo đó, Công văn nêu rõ để phòng ngừa ứng phó với ảnh hưởng của cơn bão Wipha và diễn biến của tình hình thời tiết bất thường hiện nay, kịp thời đảm bảo an toàn cho hành khách và phương tiện, Cảng vụ đường thủy và Đăng kiểm phương tiện đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh yêu cầu tạm ngừng cấp phép rời cảng, bến đối với phương tiện vận chuyển khách trên Vịnh Hạ Long và các phương tiện vận chuyển khách đi các tuyến đảo, giữa các đảo trên địa bàn tỉnh, các phương tiện về đất liền trả khách vẫn được tiếp tục cấp phép. Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của tình hình thời tiết, thông báo tới các chủ cảng, bến, chủ phương tiện, thuyền trưởng để chủ động có biện pháp bảo đảm an toàn, không lơ là, chủ quan trước ảnh hưởng của bão.

Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cũng đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý khu, điểm du lịch của tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh tạm dừng các hoạt động đón khách du lịch bằng phương tiện đường thủy nội địa tại tất cả các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh kể từ 13h00 ngày 21/7/2025 cho đến khi có thông báo mới.
Ban Quản lý các khu, điểm du lịch chủ động thông báo tới du khách, đơn vị lữ hành, hướng dẫn phương án di chuyển an toàn, đồng thời phối hợp với lực lượng chức năng triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tại bến, bãi. Các đơn vị vận hành phương tiện thủy tổ chức neo đậu tàu, thuyền tại vị trí an toàn; kiểm tra trang thiết bị cứu sinh, sẵn sàng phối hợp cứu hộ khi có yêu cầu.
Bên cạnh đó, nhiều địa phương ven biển như: Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa... cấm biển, tạm dừng các hoạt động du lịch để đảm bảo an toàn. Cụ thể, tại Nghệ An, UBND tỉnh ban hành công điện khẩn cấm tất cả các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi từ 5h sáng ngày 21/7. Các phương tiện đang hoạt động trên biển phải nhanh chóng vào bờ và neo đậu an toàn trước 10h cùng ngày.
Hải Phòng cũng phát đi thông báo yêu cầu ngừng toàn bộ hoạt động trên sông, biển, bao gồm cả tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, từ 17h ngày 20/7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng yêu cầu các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú và lữ hành theo dõi sát diễn biến bão và chủ động thông tin đến khách để điều chỉnh lịch trình phù hợp.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội có văn bản gửi UBND các xã, các đơn vị quản lý di tích, danh thắng tại Hà Nội về việc phòng chống thiên tai tại các di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, Sở đề nghị UBND các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội; Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội; các Ban Quản lý di tích: Di tích Danh thắng Hà Nội, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Nhà tù Hỏa Lò chỉ đạo các phòng, ban chức năng khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống và khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
Cụ thể, các địa phương, đơn vị cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ VHTTDL và thành phố về công tác ứng phó bão số 3; kiểm tra, rà soát hệ thống cấp điện trong di tích; chủ động triển khai phương án bảo vệ các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn quản lý; tạm dừng các hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch trong thời gian có cảnh báo lũ.
Đối với các di tích đã xuống cấp, đặc biệt là các di tích xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ, nằm gần sông, hồ cần có biện pháp phòng chống thiên tai, ngập lụt. Đối với các di tích đang hạ giải hoặc đang trong quá trình thi công, cần có biện pháp bảo vệ hiệu quả để tránh thiệt hại do bão lũ gây ra, bảo đảm an toàn trong suốt thời gian tu bổ, tôn tạo di tích.
Với các di tích ven sông, cần chủ động theo dõi sát diễn biến lũ qua các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo từ chính quyền địa phương, bộ, ngành liên quan để kịp thời có biện pháp bảo đảm an toàn về người và tài sản; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan triển khai các phương án ứng phó lũ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để di dời hiện vật, đồ thờ tự, tài liệu quan trọng đến nơi an toàn; tổ chức khắc phục hậu quả theo hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền./.