Với mục tiêu bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 222/KH-BVHTTDL về việc Tổ chức Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2022.

Theo đó, Ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" có sự tham gia của gần 100 đồng bào thuộc 13 dân tộc gồm: Tày, Nùng, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu, Ê Đê, Khmer và 12 địa phương là: Hà Nội, Hà Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Sơn La, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc, Sóc Trăng.

Ngày hội với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc, trò chơi dân gian tiêu biểu, các món ăn truyền thống, biểu diễn các dân ca, dân vũ dịp năm mới. Thông qua các hoạt động lễ hội, trình diễn theo phương châm "để chủ thể văn hóa tự giới thiệu về mình" bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Việt Nam góp phần tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, mang đến không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc.

Những hoạt động chính tại ngày hội gồm: Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần 2022; khánh thành nhà truyền thống Nghệ An và nhà Rường truyền thống Quảng Nam; chương trình "Bài ca mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân đất nước"; tái hiện các lễ hội truyền thống của các dân tộc nhân dịp đầu Xuân năm mới; Hội Xuân (nhóm hoạt động tại không gian các làng dân tộc gắn với cảnh sắc thiên nhiên mùa xuân: hoa cải, hoa đào, hoa mận…).

Các hoạt động được chọn lọc gắn với chủ đề ngày hội, nội dung phong phú, sáng tạo, gần gũi, tạo ấn tượng, mang đặc trưng vùng miền, kết nối hài hòa chuỗi hoạt động ngày hội "Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc" và đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.