Sáng 15/4, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu quản lý Nhà nước thuộc Bộ, các cơ quan báo chí TƯ và Hà Nội… Nhiều vấn đề “nóng” của ngành văn hóa như: Quản lý hoạt động nghệ thuật biểu diễn, ứng xử trên môi trường số, kích cầu du lịch trong bối cảnh giá năng lượng thế giới tăng, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá, chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa… đã được cơ quan quản lý trao đổi thẳng thắn tại cuộc họp.

Đề cập Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, ông Cao Lê Tuấn Anh, Chánh Văn phòng- Người phát ngôn của Bộ cho hay, hiện Bộ đã ban hành các thông tư liên quan đến định mức và nội dung triển khai, bảo đảm chương trình được triển khai đúng tiến độ, đúng mục tiêu, hiệu quả.

“Nguyên tắc triển khai chương trình được xác định rõ là "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm". Kinh phí sẽ được phân bổ trực tiếp về các tỉnh, thành phố. Căn cứ vào mục tiêu và nhu cầu thực tế, các địa phương chủ động quyết định nội dung đầu tư. Bộ chỉ thực hiện vai trò tổng hợp, hướng dẫn và giám sát chung".

Liên quan đến việc triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, ngay sau khi ban hành, Bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chủ động điều chỉnh hành vi ứng xử trên không gian mạng.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ đẩy mạnh việc lan tỏa Bộ quy tắc thông qua việc triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền, nhằm góp phần xây dựng môi trường số lành mạnh, văn minh. Làm sao để Bộ quy tắc không chỉ điều chỉnh hành vi mà còn khuyến khích lan tỏa những giá trị tích cực, xây dựng môi trường văn hóa số an toàn, nhân văn".

Cũng theo bà Huyền, các quy định về xử lý vi phạm trên không gian mạng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ sẽ tiếp tục được hoàn thiện và tăng cường thực thi. Tới đây Bộ cũng sẽ lên danh sách các cá nhân, các kênh, tài khoản vi phạm trên môi trường mạng để khuyến nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ quảng cáo cân nhắc hợp tác.

Trước thực trạng giá vé máy bay tăng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết, Cục đang theo dõi sát tình hình. Dù chiến sự ở Trung Đông tạo biến động năng lượng toàn cầu khiến chi phí vận tải tăng ở nhiều quốc gia, nhưng đây cũng là cơ hội để Việt Nam quảng bá điểm đến an toàn, hấp dẫn. Cục đã đề nghị các doanh nghiệp lữ hành linh hoạt điều chỉnh giá, đặc biệt là các gói combo, nhằm ổn định chi phí và duy trì sức hút đối với du khách…

Cũng tại cuộc họp báo, nhiều nội dung “nóng” khác cũng được quan tâm đề cập như: tình trạng sử dụng công nghệ AI để mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội; các MV, CD gây tranh cãi về nội dung phản cảm; lạm dụng kỹ thuật hay sử dụng âm thanh thay thế biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (hát nhép)…

Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL cho rằng đây là những vấn đề cần được nhìn nhận trong tổng thể hoạt động biểu diễn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thực tiễn để có hướng dẫn phù hợp, đảm bảo vừa nâng cao chất lượng nghệ thuật, bảo vệ quyền lợi khán giả, vừa tạo điều kiện cho nghệ sĩ biểu diễn trong những điều kiện đặc thù./.