Triển lãm "Thừa Thiên-Huế - Điểm đến của các nhà làm phim" do Viện Phim Việt Nam tổ chức, giới thiệu khoảng 300 hình ảnh bối cảnh đẹp trong các bộ phim cùng nét văn hóa đặc sắc của Thừa Thiên Huế qua lăng kính các nhà làm phim trong và ngoài nước, những gương mặt nghệ sĩ điện ảnh tiêu biểu...

Triển lãm "Thừa Thiên-Huế - Điểm đến của các nhà làm phim" được thực hiện thông qua hai hình thức: trưng bày trực tiếp tại Nhà hát sông Hương (Học viện Âm nhạc Huế) và triển lãm trên nền tảng số. Tại đây sẽ giới thiệu các hình ảnh đặc sắc trong những bộ phim điện ảnh Việt Nam đã từng thực hiện cảnh quay tại Huế, thắng cảnh, nét đẹp văn hóa và con người xứ Huế.

Triển lãm "Di sản và Bạn" do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với ấn phẩm Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức, trưng bày khoảng 80 tác phẩm, giới thiệu những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, con người, nghề truyền thống, các cảnh đẹp của Huế… Trong đó, có một số tác phẩm ảnh về ngành du lịch tham gia hỗ trợ, động viên các du khách quốc tế thực hiện điều trị và cách ly y tế tại Huế trong đợt dịch đầu năm 2020, thể hiện hình ảnh Thừa Thiên-Huế - điểm đến an toàn, thân thiện.

Ông Nguyễn Văn Phúc, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, triển lãm lần này với mong muốn góp phần kêu gọi mọi người bảo vệ di sản của cả nước nói chung và Huế nói riêng. “Với những hình ảnh đẹp của Huế và mọi miền đất nước, chúng tôi muốn lan tỏa du lịch an toàn, kêu gọi mọi người đi du lịch, góp phần khôi phục ngành công nghiệp không khói nước nhà đã chịu ảnh hưởng nặng nề trong 2 năm dịch bệnh vừa qua”, ông Phúc chia sẻ.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII, các đại biểu tham dự sẽ có cơ hội khám phá nét văn hóa Huế, con người, một số địa danh… ở Thừa Thiên-Huế thông qua hai chương trình tham quan, trải nghiệm: "Khám phá bối cảnh phim trường ở Huế cùng áo dài ngũ thân" và "Tìm hiểu dấu ấn của triều Nguyễn và nét văn hóa Huế".