Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 3/10/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội (khóa XV) về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội” (Chỉ thị số 11), trong hai ngày 15-16/10 tại khu vực đền bà Kiệu, bên tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh và quanh khu vực Phố đi bộ Hồ Gươm sẽ diễn ra chương trình “Tinh hoa Việt Nam” với nhiều nội dung phong phú.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô về việc cưới theo nếp sống văn minh; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, đề cao lối sống tiết kiệm và văn minh trong giới trẻ; góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới hỏi và hình thức tổ chức cưới linh đình, xa hoa, phô trương, lãng phí; khẳng định mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đồng thời, thông qua các hoạt động trong chương trình để vinh danh nét đặc trưng của văn hóa ẩm thực truyền thống của Việt Nam, đặc biệt là ẩm thực gắn với đám cưới truyền thống của người Việt thông qua cặp bánh cưới Bánh Cốm - Bánh Phu thê đã trở thành bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam.

Cụ thể, sáng 15/10, gần 20 cặp đôi trẻ cưới theo nếp sống mới của Thành phố thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng cặp bánh Cốm - Phu thê "Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam" tại Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và Đền Bà Kiệu. Sau nghi lễ, tại sân khấu chính của chương trình, đại diện các nhà tài trợ trao tặng nhẫn cưới cho các cặp đôi; các cặp đôi cũng sẽ tham gia hoạt động chụp ảnh cưới xung quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm.

Tối 15/10 là chương trình nghệ thuật Tinh hoa Việt Nam với hai phần: “Tự hào Việt Nam” và “Hành trình tình yêu - Khát vọng tương lai”.

Phần một: “Tự hào Việt Nam” giới thiệu về những đôi tay tài hoa và tình yêu bánh kẹo truyền thống của các nghệ nhân, người thợ giỏi giàu kinh nghiệm, về sự dung hòa của tinh hoa làng nghề ẩm thực cổ truyền dân tộc kết hợp với máy móc thiết bị hiện đại. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật với những giai điệu truyền thống, đặc biệt là màn thơ múa “Sự tích Bánh Cốm - Bánh Phu thê” của tác giả NSƯT Lê Chức, góp phần điểm tô thêm những nét đẹp tinh tế của ẩm thực truyền thống dân tộc. Trong phần này, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trao bằng vinh danh “Bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam” cho Công ty Cổ phẩn Bánh mứt kẹo Bảo Minh và trao bằng “Nghệ nhân-Thợ giỏi”.

Phần hai: “Hành trình tình yêu - Khát vọng tương lai” tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn Thành phố Hà Nội”. Ca khúc “Hơn cả yêu” do ca sĩ Minh Quân thể hiện sẽ mở ra “Hành trình tình yêu” cùng sự xuất hiện của các cặp đôi trên sân khấu thực hiện nghi lễ trao nhẫn cưới thiêng liêng trước sự chứng kiến của quan khách, người thân khán giả trực tiếp và trực tuyến; cùng nhau cắt bánh, đón nhận hoa, quà cưới và những lời chúc mừng hạnh phúc.

Chương trình “Tinh hoa Việt Nam” còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Tuấn Hưng, Nguyễn Thu Thuỷ, Hellen Thủy, Lê Anh, Lê Trang, Viết Danh, Như Quỳnh, Vũ đoàn Oscar & CLB Sao Tuổi Thơ. Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng, cố vấn nghệ thuật NSƯT Lê Chức, nghệ nhân Ngô Thị Tính- tác giả của tác phẩm cặp bánh cưới bảo vật tinh hoa làng nghề Việt Nam, Tổng Giám đốc CTCP Bánh mứt kẹo Bảo Minh.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC6 - Truyền hình Kỹ thuật số VTC – Đài Tiếng nói Việt Nam, livestream trên Fanpage Thành đoàn Hà Nội, kênh Youtube Tự hào Việt Nam và một số fanpage.

Trong 2 ngày 15-16/10, xung quanh khu vực sân khấu chính, các hoạt động trải nghiệm làm bánh cốm và bánh phu thê, thăm quan các gian hàng làng nghề truyền thống, gian hàng của các đơn vị đồng hành… cũng được tổ chức để du khách và người dân Thủ đô cùng tham gia, trải nghiệm.