Đây là lần thứ hai Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tổ chức chương trình này nhằm tôn vinh, giới thiệu các gương mặt nghệ sĩ tiêu biểu ngành nghệ thuật biểu diễn trong năm qua, đặc biệt là các nghệ sĩ sân khấu, nghệ thuật truyền thống đã có những đóng góp cho sự bảo tồn, phát huy nền nghệ thuật của dân tộc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, năm 2020 qua đi với nhiều khó khăn, thách thức đối với cả nước nói chung và lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn nói riêng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 và thiên tai lũ lụt xảy ra nhiều nơi. Với mong muốn hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất đối với các nghệ sỹ làm nghề, đặc biệt là những nghệ sỹ trẻ, Bộ VHTTDL đã chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, các đơn vị đăng cai tổ chức thành công 06 cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp trên các loại hình, lĩnh vực khác nhau.

Trong khuôn khổ chương trình, các nghệ sĩ khách mời và các nghệ sĩ đoạt giải tại các cuộc thi vừa qua đã đem đến cho công chúng những tiết mục nghệ thuật đặc sắc như: Thơ múa và dàn nhạc live: Lắng đọng tinh hoa; Độc tấu đàn bầu: Tiếng đàn bầu (Sáng tác: Nguyễn Đình Phúc), biểu diễn: Trần Nhật Minh- Giải nhất – Cuộc thi độc tấu nhạc cụ dân tộc; "Liên khúc các điệu Lý Cải lương" với sự hội tụ của những tài năng đến từ Cuộc thi tài năng diễn viên Cải lương 2020 đến từ ba miền Bắc - Trung - Nam như Thị Thúy, Thị Luận, Thu Mỹ (Huy Chương Vàng Cuộc thi Tài năng diễn viên Cải Lương).