Triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam - Lào” do Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 – 05/09/2022) và 45 năm ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 – 18/7/2022).

Hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu được trưng bày trong triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Lào” chứa đựng những câu chuyện lịch sử, vừa là minh chứng sinh động, vừa thêm những sợi dây tình cảm thắt chặt tình đoàn kết sắt son giữa hai đất nước Việt - Lào. Không những thế, triển lãm phản ánh về tình đoàn kết gắn bó keo sơn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự cho biết: Triển lãm được trưng bày thành 3 phần, phần mở đầu giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu phản ánh khái quát sự quan tâm sâu sắc đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội Việt Nam với đất nước Lào. Cũng như sự tiếp nối, phát huy mối quan hệ truyền thống hai nước trong thời kỳ ngày nay. Phần thứ 2 với chủ đề “Tình đoàn kết, gắn bó keo sơn” được chia thành 2 tiểu đề “Liên minh đoàn kết chiến đấu (1945 - 1954)” và “Cùng chung chiến hào (1954-1975)”. Đây là phần trưng bày, giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh tình đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước hai nước đối với Quân đội và nhân dân hai nước đoàn kết, kề vai sát cánh chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Phần thứ ba mang tên “Thắm tình hữu nghị, thủy chung trong sáng” trưng bày giới thiệu những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh sự tiếp nối, đổi mới, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và đạt hiệu quả cao, vì sự phát triển của mỗi đất nước trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Lào trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, kinh tế từ năm 1975 đến nay, đặc biệt từ khi Việt Nam và Lào ký kết Hiệp ước hữu nghị và hợp tác, ngày 18/7/1977. Trong đó, lĩnh vực quốc phòng, an ninh là một trong những mối quan hệ hợp tác trụ cột trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay. Tập trung trên các mặt: Hợp tác kỹ thuật quân sự; đào tạo cán bộ quân sự; diễn tập quốc phòng, an ninh... nhằm duy trì môi trường hòa bình và ổn định, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế ở mỗi nước, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Tại cuộc triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam- Lào” có một số hiện vật tiểu biểu được giới thiệu như những bức thư qua lại giữa gia đình cụ Lê Thước và Hoàng thân Souphanouvong. Cụ Lê Thước là bố đẻ của đồng chí Lê Thiệu Huy, Tham mưu trưởng Liên quân Lào - Việt, người đã anh dũng hy sinh khi lấy thân mình che đạn, bảo vệ Hoàng thân vượt sông Mê Công sang Thái Lan, trong trận chiến đấu Liên quân Lào - Việt chống trả quân đội Pháp đánh chiếm thị xã Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn, Lào. Những bức thư đã tạo mối liên kết chặt chẽ giữa 2 gia đình cũng thể hiện tình cảm khăng khít giữa 2 đất nước.

Các hiện vật đặc biệt khác như tấm Huân chương Vạn Tượng hạng I và III do Chính phủ Liên hiệp Lào tặng Đoàn 959 cố vấn quân sự, đã có thành tích giúp đỡ cách mạng và nhân dân Lào, năm 1961 -1962, hay thanh kiếm (được làm bằng xác chiếc máy bay thứ 2500 bị bắn rơi ở Lào, ngày 19/5/1974) do Quân uỷ Trung ương Neo Lào Hắc Xạt tặng Ban công tác 95, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Và những chiếc Khăn thêu của Nhân dân Lào tặng các đồng chí chuyên gia và quân tình nguyện Việt Nam….

Mỗi hiện vật mang những câu chuyện, những ký ức về một thời chung chiến hào khiến cho những người chiến sĩ tình nguyện năm xưa và cả những người trẻ thêm hiểu hơn về mối quan hệ có chiều sâu lịch sử.

Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, nguyên Trưởng đoàn chuyên gia, Tư lệnh kiêm Chính ủy Quân tình nguyện Việt Nam tại Lào rất xúc động khi tham dự triển lãm. Bởi qua những hiện vật, tư liệu trưng bày tại đây, ông như được sống lại ký ức gian khổ nhưng vinh dự và tự hào của quãng thời gian hơn chục năm tình nguyện gắn bó trên đất nước bạn. “Mối quan hệ giữa đất nước với nước bạn Lào rất đặc biệt đã có từ lâu, đoàn kết, thủy chung. Những việc quân tình nguyện chúng tôi đã làm vừa là trách nhiệm với người anh em, vừa là vinh dự. Những hình ảnh này là hình ảnh mà thế hệ chúng tôi luôn tự hào và không thể nào quên” – Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương chia sẻ.

Triển lãm “Sắt son nghĩa tình Việt Nam – Lào” thêm một lẫn nữa khẳng định mối quan hệ khăng khít giữa 2 đất nước. Triển lãm chứa đựng những bức thông điệp giá trị để công chúng, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết giữa Việt Nam và Lào từ xưa cho đến nay và còn tiếp tục được duy trì đến mai sau.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 31/8/2022 và kéo dài đến ngày 30/9/2022 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.