Thượng tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, cuộc triển lãm mang tên “Thanh niên Quân đội -Vững bước dưới cờ Đảng” mong muốn truyền đi bức thông điệp về niềm tin và khát vọng của tuổi trẻ quân đội, dù trong quá khứ hay hiện tại đến tương lai tuổi trẻ quân đội luôn là lực lượng xung kích cống hiến, sáng tạo, đóng góp vào công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước.

Các hiện vật, tài liệu được giới thiệu tại triển lãm phản ánh chặng đường 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đoàn, nhất là tuổi trẻ Quân đội, trong đó có một số hiện vật lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Tiêu biểu là: Bức trướng “Trung thành, dũng cảm - tâm trong, trí sáng - chủ động, sáng tạo - đoàn kết, kỷ luật - xung kích, quyết thắng” Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Thanh niên Quân đội tại Đại hội Đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ IX (2017-2022), ngày 09/11/2017; Cờ “Thiếu niên anh dũng” Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng thiếu niên du kích Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh, 1948; Áo trấn thủ đồng chí Cù Chính Lan dùng trong trận tiêu diệt xe tăng Pháp tại Giang Mỗ, Hòa Bình, tháng 1/1952; Tập san “Thanh niên 6.1” Chi đoàn 7 thuộc Sư đoàn 330 ra số đặc biệt kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Đảng, tháng 1/1960; Quyết tâm thư đồng chí Trần Hữu Dược (19 tuổi) ở Nghệ An viết bằng máu xin nhập ngũ chống Mỹ, cứu nước; Áo bà ba anh hùng Lê Thị Hồng Gấm đã mặc trong quá trình hoạt động cách mạng và anh dũng hy sinh, từ năm 1968-1970…

Bắt gặp hình ảnh thời thanh niên sôi nổi của mình tại cuộc triển lãm, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu không khỏi xúc động. Ông rất tự hào khi mình là một trong 7 người được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội chiến sĩ thi đua toàn quốc lần I năm 1952. Dù đã bước sang tuổi 91, song người Anh hùng Cách mạng năm nào vẫn tâm niệm chừng nào trái tim còn đập, ông vẫn còn muốn được cống hiến cho Tổ quốc.

Với hơn 300 tài liệu, hình ảnh và hiện vật tiêu biểu, cuộc triển lãm “Vững bước dưới cờ Đảng” được trưng bày thành 3 phần nội dung chính:

Phần 1 "Ánh sáng soi đường": Trưng bày những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về sự ra đời của các tổ chức thanh niên và sự kiện thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày 26/3/1931.

Phần 2 “Niềm tin và khát vọng” với những hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh thanh niên Quân đội cùng với tuổi trẻ cả nước luôn xung kích, đi đầu trong các phong trào của thanh niên cả nước, viết nên những trang sử hào hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phần 3 “Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”: Là những hình ảnh, tài liệu, hiện vật phản ánh thanh niên Quân đội cùng với toàn quân và tuổi trẻ cả nước ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những tấm gương sáng trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, rèn luyện kỷ luật, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, phòng, chống thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh… góp phần tỏa sáng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Triển lãm thêm một lần nữa khẳng định lịch sử vẻ vang trong suốt 90 năm qua của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Quân đội; khơi dậy và bồi đắp niềm tin, lòng tự hào, tự tôn dân tộc.

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 24/3 đến ngày 05/4/2021 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, số 28A Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà Nội.