Tối 6/11, Lễ trao Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ III, năm 2024 - 2025 do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Buổi lễ có sự hiện diện của Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính Phủ Mai Văn Chính; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sỹ, cùng đông đảo lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, các tác giả và nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Trong gần 4 tháng phát động, tính đến hết ngày 10/8/2025, Ban tổ chức đã nhận được 1.040 tác phẩm báo chí gửi dự thi. Sau quá trình chấm chọn, 122 tác phẩm xuất sắc đã được lựa chọn vào vòng chung khảo, bao gồm: 25 tác phẩm báo in, 30 tác phẩm báo điện tử, 22 tác phẩm phát thanh, 25 tác phẩm truyền hình, 20 tác phẩm báo ảnh. Đây là con số rất cao đối với một giải báo chí chuyên ngành, đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan báo chí đang thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

"Giải báo chí năm nay tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đội ngũ những người làm báo, thể hiện qua số lượng, chất lượng các tác phẩm gửi về dự Giải. Các tác phẩm trải rộng trên mọi lĩnh vực, thể hiện sự trăn trở đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, phát triển công nghiệp văn hóa, chuẩn mực đạo đức trong gia đình - xã hội, quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới…", ông Lê Hải Bình - Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Giải nhấn mạnh.

Trong 122 tác phẩm vào Chung khảo, tác phẩm “Đánh thức di sản” do nhóm tác giả Việt Anh - Thanh Huyền - Đình Châu - Diệu Linh, Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện đã vinh dự được trao Giải Nhất thể loại Phát thanh. Với nội dung phong phú, tác phẩm làm nổi bật những hoạt động sáng tạo trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam – từ di sản vật thể, phi vật thể đến sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại.

“Đánh thức di sản” được lấy cảm hứng từ một chuyến du xuân, khi biên tập viên và khách mời cùng khám phá các di sản vật thể đặc trưng của Hà Nội như Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, đồng thời kết nối với phóng viên thường trú của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thành phố Huế. Chuyến du xuân ấy là hành trình trải nghiệm việc ứng dụng công nghệ trong phát huy giá trị di sản, kể cả khai thác di sản ban đêm; đồng thời tôn vinh tinh thần sáng tạo của giới trẻ trong lan tỏa văn hóa dân tộc, từ kết hợp Xẩm với Rap, Chèo với kèn Trumpet đến phục dựng cổ phục, đưa những giá trị xưa “sống lại” trong đời sống đương đại.

Chia sẻ về tác phẩm, đại diện nhóm tác giả - nhà báo Nguyễn Việt Anh cho biết: “Qua tác phẩm “Đánh thức di sản”, chúng tôi muốn khẳng định rằng, di sản văn hóa dồi dào của Việt Nam đang được những người yêu di sản, với tình yêu đặc biệt của mình, không ngừng sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại để “đánh thức” di sản, không để di sản “ngủ quên” và còn có thể khiến di sản “làm kinh tế”. Nhờ khai thác được giá trị, sức hút từ di sản văn hóa của Việt Nam ngày càng được tăng lên và đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Đó cũng là tiềm năng mạnh mẽ cho phát triển nền công nghiệp văn hóa nước ta”.

Bước sang mùa giải thứ III, Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” có nhiều đổi mới từ tên gọi đến quy mô, cũng như các nội dung trọng tâm của các tác phẩm dự thi, được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn giàu sức thu hút với hàng ngàn nhà báo, phóng viên theo dõi các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao, Du lịch, Thông tin và truyền thông.

Tại Giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hoá Việt Nam” lần thứ III, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận 6 giải thưởng, gồm 1 Giải tập thể xuất sắc, 1 Giải Nhất, 2 Giải Ba và 3 Giải Khuyến khích. Ghi nhận sự tham gia tích cực và đạt được nhiều giải thưởng cao, Đài Tiếng nói Việt Nam vinh dự được Ban tổ chức giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam" lần thứ III trao tặng.

Theo Ban Tổ chức, một số mảng đề tài nổi bật được nhiều nhóm tác giả quan tâm, khai thác như: Vị thế, vai trò của văn hóa trong kỷ nguyên mới; Cơ hội trong xây dựng và phát triển nền công nghiệp giải trí, thị trường điện ảnh, thị trường sách và văn hóa đọc; Phát triển du lịch, thể thao, xây dựng gia đình, bảo vệ trẻ em, gìn giữ và phát huy di sản văn hóa. Các vấn đề về đổi mới sáng tạo và bản quyền về lĩnh vực văn hóa trong môi trường số; Đề tài gia đình, truyền thống hiếu học với những tấm gương nhân vật sống hiếu thảo, nghĩa tình với cha mẹ; Hướng độc giả tới những giá trị chân thiện mỹ của cuộc sống… cũng được quan tâm khai thác.

Ngoài các giải cá nhân, tập thể, năm nay, Ban tổ chức cũng trao tặng Giải thưởng “Cảm hứng Việt” cho các cơ quan báo chí, kênh truyền thông mạng xã hội, cá nhân đã có nhiều sản phẩm nghệ thuật và truyền thông tạo được hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần quảng bá giá trị văn hoá Việt Nam, truyền cảm hứng sống tích cực, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết, nhân ái, sáng tạo của con người Việt Nam trong năm 2025.

Các tác phẩm của Đài Tiếng nói Việt Nam đoạt Giải Báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam” lần thứ III (2024–2025)

*Giải Nhất: Tác phẩm: Đánh thức di sản. Tác giả: Việt Anh, Thanh Huyền, Đình Châu, Diệu Linh. Ban Văn hóa – Xã hội và Dân tộc (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam.

*Giải Ba:

- Tác phẩm: Loạt 5 kỳ “Thúc đẩy công nghiệp văn hóa – Góp phần tạo sức bật phát triển quốc gia”. Tác giả: Trần Hùng Cường, Phí Hoàng Lê, Nguyễn Kiều Anh, Phạm Ngọc Duy, Nguyễn Hà Phương, Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV.VN)

- Tác phẩm: Những Hà Nội trong lòng phố cũ. Tác giả: Nguyễn Thị Minh Châu, Bùi Thị Hương Giang, Ban Thời sự (VOV1) Đài Tiếng nói Việt Nam

*Giải Khuyến khích:

- Tác phẩm: Giữ cội từ làng. Tác giả: Nguyễn Phương Chi, Trần Hữu Hưng, Bùi Anh Tuấn, Ban Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Tác phẩm: Đạo Phật và tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt – Những giá trị cần gìn giữ. Tác giả: Nguyễn Lan Phương, Nguyễn Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lệ Chi, Ban Đối ngoại, Đài Tiếng nói Việt Nam

- Tác phẩm: Nhà dài Ê Đê ở Đắk Lắk – Nơi hội tụ văn hóa mẫu hệ. Tác giả: Y Khem Niê, H’Zawut Byă, H’Nêc Ênuôl, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực Tây Nguyên