Thương vợ, yêu con, biết chăm lo gia đình, đáng lẽ ra khi lấy được một người chồng như vậy thì người vợ phải cảm thấy hạnh phúc mới đúng. Vậy mà nhiều người vợ lại cảm thấy chán, tẻ nhạt và muốn thoát khỏi một người chồng như vậy. Do người phụ nữ đó ấy cảm thấy tẻ nhạt, vô vị hay còn vì một lý do nào khác? Nhân vật của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Nên cố gắng níu kéo, khơi lại ngọn lửa hạnh phúc gia đình hay ký vào đơn ly hôn để giải thoát cho cả hai? BTV và thính giả đã dành những lời khuyên dành cho anh:

Bạn ạ, có rất nhiều ông chồng dù đã biết nguyên nhân vợ chán mình nhưng vẫn không biết phải làm thế nào để thay đổi cục diện. Vẫn còn yêu vợ, vẫn muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình nhưng dùng mọi cách vợ vẫn không lung lay và cũng không có ý định thay đổi. Làm phụ nữ vui không khó nhưng hiểu được phụ nữ muốn gì và khi nào họ thực sự vui và hạnh phúc lại là điều rất khó, đòi hỏi bạn phải tinh tế. Tôi hiểu, mục đích bạn viết thư gửi về cho chương trình là muốn được trải lòng vì có những nỗi niềm rất khó có thể chia sẻ được với ai, nên thực sự tôi cũng không hiểu lý do vì sao vợ bạn lại muốn bỏ lại chồng và con. Tôi thì nghĩ phụ nữ luôn đặt nặng vấn đề gia đình, không phải bỗng dưng người vợ khi kết hôn, sinh con mà lại muốn li hôn chồng. Mong muốn có một cuộc sống hạnh phúc là cái đích mà mỗi chúng ta hướng đến và tôi tin rằng cả vợ bạn và gia đình của cô ấy cũng không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này một cách như vậy đâu. Chăc chắn phải vì một lý do nào đó mới khiến cô ấy trở lên lãnh cảm và thờ ơ như vậy.

Phụ nữ cần một người chồng là chỗ dựa để họ có thể tự tin, thoải mái sẻ chia những vấn đề trong cuộc sống; cần một người đàn ông biết sẻ chia công việc trong gia đình; cần một người chồng và người cha có trách nhiệm, tâm lý, thương yêu vợ con; cần một sự hòa hợp thể xác lẫn tâm hồn; họ cũng cần một người đàn ông có bản lĩnh, có sự nghiệp…Tuy không được tất cả mọi mặt nhưng sẽ có sự bù trừ cho nhau. Có những người phụ nữ chỉ cần người đàn ông biết chăm lo gia đình, nhưng có những người lại cần chồng mình phải mạnh mẽ. Và trong sự đổ vỡ thì luôn có những nguyên nhân khác nhau, chỉ có điều chúng ta nhìn nhận nó như thế nào mà thôi.

Vợ chồng ly hôn, lỗi chẳng của riêng ai mà do cả hai thiếu đi sự nhìn nhận thẳng vào sai lầm của nhau để cố gắng sửa đổi cũng như sự bất hòa trong giao tiếp khiến các bạn không thể tìm được tiếng nói chung, càng ngày càng trở nên xa cách và đến cuối cùng là tạo thành bờ rào ngăn hai người không thể tìm được điểm tương đồng. Sai ở đâu sửa ở đó, thắt nút ở đâu thì tháo gỡ ở đó bạn ạ. Nếu thực sự bạn là một người chồng quá hoàn hảo mà cô ấy lại thay tâm đổi tính như vậy thì chỉ có một lý do duy nhất là cô ấy đã không còn yêu bạn. Nhưng bạn thử nghĩ lại xem thực sự bạn có làm điều gì sai hay không? Bạn đã làm gì khiến cho cô ấy trở nên lãnh cảm, thờ ơ như vậy. Bạn có nghĩ rằng mình cũng có phần nào trách nhiệm trong đó không? Giờ hai bận cần ngồi lại thẳng thắn trao đổi với nhau về vấn đề này, xem cô ấy kì vọng ở bạn điều gì và bạn cũng vậy, quan trọng phải tìm được nguyên nhân thì mới tìm ra được giải pháp bạn ạ. Thay đổi bản thân ở đây không có nghĩa tôi nói bạn thay đổi hoàn toàn bản thân mình, điều đó là điều rất khó thậm chí là không thể, nhưng tôi muốn bạn nhìn nhận lại bản thân để thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, hoàn thiện hơn để cô ấy nhận ra sự cố gắng của bạn.

Nếu còn yêu bạn thì sau những nỗ lực thay đổi bản thân đó, tôi tin sẽ quay về, còn nếu cô ấy rời xa bạn chỉ vì hết tình yêu và không còn muốn ở bên cạnh bạn nữa thì không còn cách nào khác là cũng đừng níu kéo một trái tim không còn thuộc về mình. Hãy nhìn vào cuộc sống hôn nhân đã qua như một bài học để mình có cơ hội nhìn nhận, sửa đổi lại bản thân. Dù sao cũng thật may vì bạn còn có con gái ở bên, cháu sẽ giúp cho cuộc sống của bạn trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Nuôi dạy con gái thật tốt, bù đắp tình cảm cho con và hãy làm mọi việc khiến cho vợ cảm thấy tin tưởng bạn. Chúc bạn mạnh mẽ và có thể thắp sáng lại ngọn lửa hạnh phúc của gia đình.