Mời nghe chương trình tại đây:

Cách đây một năm, trạm biến áp 500 kV Thanh Hóa (thuộc Truyền tải điện Thanh Hóa) chính thức đóng điện. Đây là một trong những dự án thành phần quan trọng thuộc công trình đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối, giúp tăng cường đảm bảo truyền tải điện an toàn ra miền Bắc.

Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa được đưa vào sử dụng có nhiệm vụ tăng cường cung cấp điện cho phụ tải tỉnh Thanh Hóa và Bắc Trung Bộ, đồng thời, tiêu thụ công suất phát khu vực Bắc Trung Bộ vào hệ thống điện quốc gia thông qua lưới điện đồng bộ 220kV, 500kV, góp phần tăng khả năng cung cấp điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương trong khu vực.

Anh Đặng Ngọc Hải - Trạm trưởng trạm 500kV Thanh Hóa cho biết, là trạm trọng điểm của đường dây 500kV mạch 3, vận hành 3 ca 5 kip, đảm bảo vận hành liên tục trong truyền tải, nơi đây được coi là trạm mẫu của hệ thống trạm 500 kV, có các hệ thống như giám sát ắc quy, giám sát trạm đất, giám sát dầu online, giám sát nhiệt độ sứ. "Hệ thống máy móc hiện đại như vậy đã hỗ trợ nhiều cho anh em trong chế độ vận hành, nâng cao khả năng tin cậy, đảm bảo vận hành an toàn”, anh Hải bày tỏ.

Nếu như trước đây, mỗi lần đi đo ắc quy, anh Nguyễn Thành Đạt – trực chính Trạm biến áp 500kV Thanh Hóa sẽ phải ra tận hiện trường hoặc thực hiện thủ công. Với cách làm này, những người thường xuyên phải làm công tác kiểm tra như anh Trường sẽ gặp khó khăn, đôi lúc không thể thực hiện được nhất là khi thời tiết xấu. “Thiết bị mới thuận tiện cho việc theo dõi ác quy, đưa lên HMI mình không phải trực tiếp đi đo từng bình mà thông số sẽ được đưa lên hệ thống ắc quy, mình chỉ cần giám sát trên hệ thống ắc quy, có vấn đề gì là cảnh báo luôn”, anh Đạt chia sẻ.

Nếu như với phương pháp đo ắc quy truyền thống, người công nhân sẽ phải kiểm tra bằng mắt dẫn đến nhiều sai sót, và mất thời gian, công sức, còn với công nghệ mới này tất cả các chỉ số sẽ được tự động đưa lên hệ thống nên tránh được nhầm lẫn, vì vậy công việc của những người lính truyền tải cũng bớt vất vả hơn. Việc đưa công nghệ mới vào sử dụng là giải pháp giúp Truyền tải điện Thanh Hóa giải quyết hiệu quả công tác kiểm tra tình trạng kỹ thuật, hạn chế việc phải di chuyển nhiều và tiết kiệm thời gian cho công tác kiểm tra. “Thiết bị giúp mình trực vận hành hiệu quả hơn, an toàn hơn, ngày xưa khi chỉ có một thiết bị có khi là phải ra tận nơi để thao tác nhưng bây giờ ở trong nhà cũng có thể thao tác được. Những ngày mưa gió thì sẽ có xác suất xảy ra vấn đề nhiều hơn vì ảnh hưởng của thiên tai, trong những ngày mưa gió thì anh em phải giám sát thiết bị nhiều hơn, theo dõi nhiều hơn, cập nhập thông số, kiểm tra thiết bị tránh để xảy ra sự cố”, anh Lê Đình Nam Du, trực phụ trạm biến áp 500kV Thanh Hóa cho biết.

Vượt qua những khó khăn, trở ngại ban đầu, quá trình chuyển đổi số của Truyền tải điện Thanh Hóa đã từng bước thành công và đạt được những kết quả tích cực, trong đó phải kể đến sự thay đổi và thích ứng nhanh của người lao động. Hầu hết cán bộ công nhân viên trong đơn vị như anh Dương Văn Thanh đều hiểu rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số, nếu không thực hiện sẽ có nguy cơ bị loại khỏi “cuộc chơi” của thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay.

Để giúp người lao động thích ứng linh hoạt với công nghệ mới, lãnh đạo đơn vị thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo, tập huấn về chiến lược, quản trị chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng; kiến thức về vận hành, bảo quản, xử lý dữ liệu của các máy soi phát nhiệt; Flycam cho tổ vận hành công nghệ.

Có thể thấy, việc ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đối số rất phù hợp trong công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện, góp phần thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia, góp phần đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng và thị trường điện Việt Nam./.