Trong không khí trang nghiêm và linh thiêng của ngày đầu tháng Bảy, tại chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếng chuông, trống bát nhã vang vọng, mở đầu cho nghi lễ cầu quốc thái dân an - một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt trong thời khắc lịch sử: ngày đầu tiên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sau khi sáp nhập địa giới hành chính và thành lập 34 tỉnh, thành phố mới.

Với truyền thống hơn 2.000 năm gắn bó và đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện vai trò dẫn dắt tinh thần trong những thời khắc trọng đại của đất nước. Ngày 1/7/2025, khi đất nước sắp xếp lại bộ máy hành chính địa phương, Giáo hội cũng tiến hành sáp nhập các ban trị sự cấp huyện để phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp. Đây là một bước đi thể hiện sự thích ứng linh hoạt và tinh thần cải cách của Phật giáo trong thời đại mới.

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: “Lễ cầu quốc thái dân an là sự kiện toàn quốc, diễn ra đồng loạt tại các chùa, tự viện trên cả nước theo thông điệp của Giáo hội. Đây là cách Phật giáo thể hiện tâm nguyện vì đạo pháp, vì dân tộc, đồng hành cùng công cuộc đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước trong tinh thần phụng sự nhân dân.”