Từ khóa tìm kiếm: sáp nhập

Khi tên làng là “tên sông, tên núi”…

[VOV2] - Chủ trương sáp nhập làng xã nhằm giảm bớt đầu mối đơn vị quản lý hành chính đang vướng bởi đi cùng với sáp nhập là phải bỏ bớt địa danh. Vấn đề đặt tên mới thế nào đang khiến dư luận tranh cãi.

[VOV2] - Chủ trương sáp nhập làng xã nhằm giảm bớt đầu mối đơn vị quản lý hành chính đang vướng bởi đi cùng với sáp nhập là phải bỏ bớt địa danh. Vấn đề đặt tên mới thế nào đang khiến dư luận tranh cãi.

Quy hoạch mạng lưới các trường Đại học và các trường sư phạm để làm gì?

[VOV2] - Dự thảo Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH và các trường sư phạm đã được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến tham góp của các trường và các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ. Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ một số điểm mới trong dự thảo cùng VOV2.

[VOV2] - Dự thảo Quy hoạch mạng lưới các trường ĐH và các trường sư phạm đã được Bộ GD-ĐT lấy ý kiến tham góp của các trường và các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ. Thứ trưởng Bộ GD- ĐT Hoàng Minh Sơn chia sẻ một số điểm mới trong dự thảo cùng VOV2.

Cơ sở y tế sẽ sắp xếp theo quy mô dân số

[VOV2] - Các trung tâm y tế tuyến huyện khi sáp nhập sẽ lấy tên gọi đơn vị hành chính mới và sắp xếp lại theo quy mô dân số, đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

[VOV2] - Các trung tâm y tế tuyến huyện khi sáp nhập sẽ lấy tên gọi đơn vị hành chính mới và sắp xếp lại theo quy mô dân số, đây là đề nghị của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

Trường Cao đẳng Hải Dương chính thức sáp nhập vào trường Đại học Hải Dương

[VOV2] - Sáng 12/6, tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định số 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương.

[VOV2] - Sáng 12/6, tại TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương đã diễn ra Lễ công bố Quyết định số 448/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ sáp nhập Trường Cao đẳng Hải Dương vào trường Đại học Hải Dương.

Sáp nhập xã, huyện: Cần được chuẩn bị cẩn thận, toàn diện, thấu đáo

[VOV2] - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".

[VOV2] - “Việc sắp xếp đơn vị hành chính ở giai đoạn trước chúng ta đã giải quyết khá ổn thỏa. Tuy nhiên, ở giai đoạn này cần được quan tâm, chú trọng hơn, lựa chọn người có năng lực, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy".