Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước gửi lẵng hoa chúc mừng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Trần Quốc Vượng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an; Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành Trung ương và lãnh đạo địa phương, thân nhân gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định cuộc đời đồng chí Nguyễn Văn Linh là bài ca về lý tưởng, bản lĩnh của người cộng sản, hành trình phụng sự nhân dân không mỏi mệt. Những giá trị ấy là di sản tinh thần vô giá, hành trang để các thế hệ hôm nay và mai sau tiếp tục xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tổng Bí thư nêu rõ, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986, trước muôn vàn khó khăn của nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung, trước sự trì trệ, bao cấp kéo dài, đồng chí Nguyễn Văn Linh đã khẳng định không thể tiếp tục làm theo lối cũ. Nếu không đổi mới, đất nước sẽ không thể phát triển, nhân dân sẽ không thể ấm no.

Trên cương vị Tổng Bí thư của Đảng, đồng chí đã khởi xướng các chủ trương cải cách mạnh mẽ, tháo gỡ những rào cản về cơ chế, giải phóng sức sản xuất, mở rộng quyền tự chủ cho cơ sở, thí điểm và sau đó củng cố các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, thiết lập cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, mở rộng đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế.

Nhân dịp ngày 1/7, tất cả 34 tỉnh, thành phố với 3.321 phường, xã, đặc khu bước vào ngày làm việc đầu tiên của mô hình đơn vị hành chính 2 cấp, Tổng Bí thư khẳng định tin tưởng rằng dù buổi đầu chắc chắn không tránh khỏi những khó khăn nhất định, nhưng với sự quyết tâm chính trị rất cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và sự ủng hộ của nhân dân, chúng ta sẽ vượt qua mọi khó khăn để đạt những mục tiêu, yêu cầu đã đặt ra. Nhất là, học tập tinh thần và tư tưởng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, hành động theo những lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, chúng ta nhất định sẽ thành công.

Cũng trong sáng nay, tại nghĩa trang TP.HCM (nghĩa trang Lạc Cảnh), nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP.HCM do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh cùng các anh hùng, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và Nhà nước đã có những cống hiến to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cũng trong sáng cùng ngày, triển lãm ảnh "Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Nhà lãnh đạo kiên định và sáng tạo của cách mạng Việt Nam" được khai mạc tại công viên Lam Sơn và nhà văn hóa Thanh Niên.

Triển lãm diễn ra từ ngày 1/7-5/7, trưng bày 100 hình ảnh tư liệu quý giá khái quát về thân thế, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến to lớn, quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với cách mạng miền Nam trên cương vị từ Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Bí thư Xứ ủy Nam bộ đến Ủy viên Trung ương Cục miền Nam.

Triển lãm còn thể hiện cuộc đời trung thực, giản dị, thấm đẫm nghĩa tình đồng bào của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường quả cảm, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng "tận trung với nước, tận hiếu với dân".