Mời các bạn bấm nút nghe nội dung:

Đến hẹn lại…lo

“Tôi đưa hai con ra sân chơi khu tập thể vào các buổi chiều, đặc biệt giai đoạn nghỉ hè. Ở nhà thì các cháu cũng chỉ trò chơi điện tử, ti vi rất hại cho mắt, có không gian rộng sẽ tốt hơn”, một phụ huynh ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ.

Tuy nhiên, thời gian đưa con ra sân chơi của vị phụ huynh này chỉ có thể diễn ra vào thời điểm cuối giờ chiều, khi chị tan làm và về nhà. Còn thời gian cả ngày dài, rất khó để có lời giải thấu đáo, an toàn cho hai con đang ở độ tuổi hiếu động. Việc buộc phải cho phép con sử dụng thiết bị điện tử của chị trở thành điều khó tránh giống như hầu hết các phụ huynh khác. Cậu bé con chị đang THCS kể về những mùa hè trước. Đó là khoảng thời gian hai chị em ở nhà cùng nhau, được thoải mái xem tivi, đặc biệt các kênh Youtube tràn ngập các chương trình giải trí lại không có ai quản lí.

Với chị Nguyễn Thanh Hòa, nhà ở phường Ngọc Hà, Hà Nội, mùa hè thực sự trở thành nỗi ám ảnh khi gia đình có tới 3 con, độ tuổi sàn sàn và không ở gần ông bà nào để có thể nhận được sự hỗ trợ từ việc chăm sóc, quản lí suốt 3 tháng các con nghỉ ở nhà. Lắp camera giám sát, thường xuyên gọi điện về nhắc nhở từ việc quan sát hoạt động của lũ trẻ ở nhà ít nhiều khiến công việc của chị bị ảnh hưởng. Khoảng 3 năm trở lại đây, chị Hòa chọn phương án tìm các lớp học kĩ năng, các khóa học mùa hè với kì vọng con học được thêm kiến thức bổ ích đồng thời có nơi trông an toàn.

Nhưng cũng theo chị Hòa, việc tìm các trại hè hoặc các lớp kĩ năng cho con cũng không dễ bởi từng có đồng nghiệp của chị khi đăng ký lớp cho con đã bị lừa tiền hoặc có những con cho tham gia các hoạt động trại hè lại đúng nơi thiếu an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc điều kiện cơ sở vật chất không đảm bảo.

Trường hợp trẻ con ở cùng khu tập thể, chung cư hoặc cùng địa bàn rủ nhau cùng chơi có thể phát sinh những tình huống nguy hiểm như giật điện, cháy nổ hoặc thậm chí cả đuối nước như đã từng xảy ra, thực sự đặt những phụ huynh như chị Hòa trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Riêng hai con độ tuổi lớn hơn ở nhà, dù không muốn nhưng chị Hòa cho rằng đồ chơi giải trí chỉ tập trung vào máy tính và ti vi kết nối inernet.

Lời khuyên từ chuyên gia

Các trại hè với mức phí tiền triệu, ti vi và thiết bị kết nối cùng việc nhốt con ở trong nhà, các lớp học thêm triền miên hay còn những giải pháp nào khác? Một kì nghỉ hè 3 tháng sắp đến đồng thời cũng đặt ra những “bài toán khó” cho phụ huynh về việc tổ chức không gian học tập, vui chơi, phát triển kĩ năng an toàn và lành mạnh cho con em.

Th.S. BS Nguyễn Hoàng Nguyên - Quản lý chuyên môn Y tế - Tổ chức Giáo dục Sức khoẻ Wellbeing chuyên về sơ cấp cứu cá nhân và y học gia đình từ thực tế công việc cho rằng khi ở nhà một mình, trẻ thường đối diện với 3 nhóm nguy cơ chính:

Nhóm nguy cơ đầu tiên liên quan đến tai nạn sinh hoạt, phổ biến là các cái tai nạn do bỏng như bỏng nước sôi, bỏng thức ăn. Cùng đó sẽ là các tai nạn liên quan đến điện giật, trượt ngã, đứt tay và có khi xảy ra trường hợp hóc dị vật do ăn uống.

Nguy cơ thứ 2 liên quan đến an ninh như việc có người lạ gõ cửa. Kẻ gian lợi dụng lúc bố mẹ vắng nhà có thể đột nhập hoặc lừa gạt trẻ.

Và một nguy cơ thứ 3 nữa xảy ra khi trẻ mất an toàn trên không gian mạng. Thời gian nghỉ hè rảnh rỗi, các em có thể tiếp xúc với rất nhiều thiết bị điện tử kết nối mạng và phụ huynh không thể kiểm soát nổi. Do đó, việc tiếp xúc với những thứ không lành mạnh hay những nguy cơ bị lừa gạt, bị bắt nặt trên mạng hoàn toàn có thể xảy ra.

Không ít gia đình, để ngăn chặn nguy cơ thứ hai đã sử dụng biện pháp khóa cửa nhốt con trong nhà.

“Việc khóa cửa để cho trẻ ở trong nhà mà không để lại chìa khóa trở thành một trong những nhiều nguy cơ mất an toàn rất lớn. Trong trường hợp hỏa hoạn hay rò rỉ khí ga hoặc những sự cố khẩn cấp xảy ra, trẻ không thể tự thoát ra bên ngoài được và cũng ngăn cản sự hỗ trợ từ ngoài đến để tiếp cận trẻ”, Th.S.BS Nguyễn Hoàng Nguyên phân tích.

Trường hợp phụ huynh không có được người hỗ trợ trông trẻ BS Nguyên khuyên nên sử dụng các camera giám sát đồng thời là hướng dẫn trẻ cách chốt cửa an toàn từ bên trong và chỉ mở cửa khi có sự đồng ý của bố mẹ. Ngoài ra, dù bận việc đến mấy, phụ huynh cũng cần phải theo dõi gọi điện để xem tình hình của con như thế nào.

Bố mẹ và người lớn nên có những hướng dẫn an toàn nào cho trẻ. Chẳng hạn như an toàn về vật lý sẽ dạy con không tự động bật các loại bếp ga, không nghịch các cái ổ điện và không được leo trèo ở khu vực cửa sổ, ban công.

Hướng dẫn trẻ không mở cửa cho bất kỳ ai khi chưa có sự xác nhận từ bố mẹ. Và ngoài ra, cần cho trẻ rèn những kỹ năng liên quan đến việc gọi các số hỗ trợ gồm số điện thoại khẩn cấp, số của bố mẹ và người thân. Phụ huynh nên in to và dán những số điện thoại này ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Nếu có điện thoại bàn thì dán ngay khu vực này để trẻ có thể kết nối khi có tình huống cần hỗ trợ.

Với trẻ lớn, chúng ta cũng có thể hướng dẫn một số các bước sơ cứu cơ bản như xử trí khi bị đứt tay hoặc có thể nhìn những tình huống nguy hiểm và biết tránh xa các khu vực chẳng hạn như là bếp nóng hay là ổ điện.

Tuổi tiểu học trở lên, trẻ đã hoàn toàn có thể tiếp thu và thực hiện các kỹ năng an toàn và kỹ năng thoát hiểm. Và việc cho trẻ tham gia vào các kỳ huấn luyện không chỉ cung cấp kiến thức dễ hiểu mà còn là tạo môi trường thực hành rèn luyện sự bình tĩnh, các phản xạ tự bảo vệ bản thân và giúp con có tính tự lập tốt hơn.

“Lời khuyên an toàn dành cho gia đình có con chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè kéo dài trước hết phải bắt đầu từ sự chủ động của người lớn. Chúng ta hãy dành ra một ngày cuối tuần để cùng con rà soát lại tất cả những vấn đề nguy hiểm có thể xảy ra trong nhà. Chẳng hạn như cất gọn dao kéo, các loại thuốc men hay các chai lọ hóa chất và bọc lại các ổ điện”, BS Nguyên chia sẻ.

Thay vì việc chỉ cấm đoán con không được làm cái này hay cái kia, BS Nguyên cho rằng cha mẹ nên dành thời gian trò chuyện và hướng dẫn con cách bảo vệ bản thân. Dù bận đến đâu các bố mẹ cũng phải kết nối và giữ liên lạc với con nhiều lần trong ngày, đồng thời cố gắng tìm kiếm và sắp xếp đan các hoạt động ngoại khóa nhằm giúp con có một mùa hè lành mạnh, ý nghĩa./.