Con số kỷ lục gần 2.700 tác phẩm ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và tác phẩm thơ của gần 800 nhạc sĩ, tác giả, soạn giả, nhà thơ chuyên và không chuyên gửi về Ban tổ chức Cuộc vận động đã khẳng định thành công bước đầu của một cuộc thi quy mô và uy tín do Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Đài Tiếng nói Việt Nam (TNVN) tổ chức. Sau gần hai tháng phát động, từ ngày 01/10 đến hết ngày 25/11/2025, hơn 100 tác phẩm có mặt tại vòng chung khảo trong đó có 40 tác phẩm xuất sắc đoạt giải sẽ được công bố vào ngày 05/01/2026 tới đây. Có thể nói, một trong những yếu tố tạo nên sự thành công lớn của Cuộc vận động năm nay có thể kể đến là phạm vi ảnh hưởng, sức hút và sự lan tỏa rộng rãi đến đông đảo giới văn nghệ sĩ, các tác giả chuyên và không chuyên, đông đảo tầng lớp nhân dân của những khán, thính giả yêu mến và có nhiều năm gắn bó với Đài TNVN ở khắp mọi miền của Tổ quốc và cả bạn bè quốc tế.

NSND Nguyễn Văn Chương - Trưởng ban Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3), Trưởng ban Tổ chức; Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, nhìn chung các tác giả đã bám sát được vào đề tài của Cuộc vận động là ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam với các chủ đề chủ yếu là ca ngợi Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương đất nước và đặc biệt là công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Các tác phẩm ca khúc dự thi và lọt vào chung khảo được đánh giá là mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện sự tự hào, phấn khởi về nhịp sống mới của đất nước. Đối với thể loại bài dân ca đặt lời mới có những sáng tạo và thể hiện rất tốt, nhuần nhuyễn, nội dung thú vị, đặc biệt là các bài dân ca của đồng bào rất tộc thiểu số cho thấy sự đa dạng, phong phú về tính vùng miền, sinh động về nội dung và hình thức thể hiện, ca từ rất hay. Số lượng tác phẩm thơ gửi về dự thi nhiều nhất và chiếm ưu thế đặc biệt với hơn 2.100 tác phẩm, đa số đều đã truyền tải các nội dung qua những thông điệp trong một bài thơ hoặc bằng sự liên kết nhiều nội dung trong một chùm thơ rất công phu, đầy đặn và giàu ý nghĩa.

Các thành viên Hội đồng Giám khảo là các nhạc sĩ, soạn giả, nhà thơ, nghệ sĩ nổi tiếng như: NSND Văn Chương; Nhạc sĩ, Nhà báo Trần Hồng Hà (Phó Trưởng ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam); Nhạc sĩ Giáng Son (Hội Nhạc sĩ Việt Nam); NSND Thủy Tiên (Nguyên Trưởng đoàn Nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn); NSƯT, Soạn giả Khúc Hà Linh (Nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương); NSƯT Minh Phương (Trưởng đoàn Ca nhạc dân tộc, Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3), Đài TNVN); Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng (Phó Trưởng ban Ban Chuyên đề, Báo Nhân dân); Nhà thơ Đoàn Văn Mật (Trưởng ban Thơ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam) và các nhạc sĩ, nhà báo, nhà thơ, biên tập viên có chuyên môn cao của Ban Văn học – Nghệ thuật – Âm nhạc (VOV3). Với phương pháp làm việc khoa học, công bằng, khách quan, trung thực, tinh thần đầy trách nhiệm và sự thống nhất tuyệt đối, Hội đồng Giám khảo đã chọn lựa hơn 100 tác phẩm vào vòng chung khảo và thống nhất trao giải cho 11 tác phẩm ca khúc mới (bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích); 11 tác phẩm bài dân ca đặt lời mới (bao gồm: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba, 05 giải Khuyến khích) và 18 tác giả với 18 chùm thơ/ bài thơ (bao gồm: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba, 10 giải Khuyến khích).

Nói về công tác chấm giải ở thể loại ca khúc, Nhạc sĩ, Nhà báo Trần Hồng Hà -Phó Trưởng ban Văn nghệ - Đài Truyền hình Việt Nam (VTV); Ủy viên Hội đồng Giám khảo Ca khúc đánh giá cao việc Cuộc vận động được thực hiện gắn với kỳ Đại hội sắp tới của Đảng, có ý nghĩa rất lớn về mặt chính trị, gắn với hơi thở cuộc sống và hoạt động văn học, nghệ thuật, âm nhạc đương đại.

Nhạc sĩ, Nhà báo Trần Hồng Hà cũng chia sẻ: “Các thành viên Ban Giám khảo đã hoạt động hết tốc lực để lựa chọn ra những tác phẩm có giá trị về mặt âm nhạc, về mặt lời ca và đúng với tiêu chí, chủ đề của Cuộc thi đề ra. Đây cũng là những tác phẩm có sức lan tỏa tốt và tôi hy vọng rằng Cuộc thi này cũng sẽ là một sự khích lệ đối với những nhạc sĩ và cũng sẽ là lời kêu gọi với rất nhiều người sáng tạo khác để cho ra đời những tác phẩm có thể tham dự các Cuộc thi của VOV. Cá nhân tôi là giám khảo của thể loại ca khúc, tôi thấy rằng có rất nhiều tác phẩm mang hơi thở của thời đại, có sức trẻ trung, có sức lan tỏa và đã vượt qua được kiểu sáng tác mang tính kêu gọi, lời lẽ sáo rỗng nên được chúng tôi lựa chọn để trở thành những bài hát đoạt giải của chương trình này. Các tác phẩm đoạt giải cao cũng sẽ được Ban Văn nghệ của Đài THVN lựa chọn và giới thiệu trong chương trình Tác phẩm mới, góp phần tạo sức lan tỏa cho Cuộc vận động “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”. Theo nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh, bên cạnh việc đáp ứng của những tiêu chí, quy chế mà Ban Tổ chức đề ra, các tác phẩm đoạt giải có sự tiếp cận đa dạng về ngôn ngữ âm nhạc. Bên cạnh, tiếp cận dưới góc độ âm hưởng dân gian, có nhiều ca khúc kết hợp được hơi thở của thời đại, mang hơi hướng trẻ trung, các tác giả trẻ chiếm tương đối nhiều, khiến các ca khúc trẻ trung, sôi nổi, có sức lan tỏa lớn với công chúng trẻ yêu nhạc.

Đánh giá về các tác phẩm dự thi thể loại bài dân ca đặt lời mới, NSƯT, Soạn giả Khúc Hà Linh – nguyên Hiệu trưởng Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hải Dương; Ủy viên Hội đồng Giám khảo Dân ca cho rằng, điều khó khăn nhất với các thành viên Ban Giám khảo lần này đó chính là những tác phẩm được lọt sâu vào vòng trong có chất lượng tương đối đồng đều nhau và đều được đánh giá cao về mặt nghệ thuật. Đặc biệt, có những tác phẩm có sự “bám đuổi nhau rất sát về mặt điểm số” khiến Hội đồng Giám khảo phải cân nhắc và cùng thảo luận để đi đến thống nhất cuối cùng. Bên cạnh đó, tính vùng miền và các thể loại của các tác phẩm này cũng rất phong phú, có ca từ đẹp và rất phù hợp với từng làn điệu dân ca và đặc biệt là phù hợp với chủ đề của Cuộc vận động.

Nhạc sĩ Trần Xuân Hiền cũng có góc nhìn rất lạc quan về các tác phẩm dự thi nói chung và đặc biệt đánh giá cao những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo và các tác phẩm được xếp hạng giải thưởng: “Việc viết những ca từ, lời thơ như thế nào cho hợp lý với làn điệu của mỗi dân tộc là điều không dễ bởi khi hát lên phải đúng giai điệu, đặc biệt là dân ca các vùng dân tộc thiểu số. Thế nhưng rất nhiều tác giả với những tác phẩm đã lựa chọn và viết nên được những ngôn từ rất đẹp, lời ca hay. Các tác giả đã vượt qua được điều khó nhất đó chính là đi sâu và bám sát vào đề tài của Cuộc vận động để tạo nên những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao”.

Thể loại tác phẩm thơ gửi về dự thi có số lượng chiếm ưu thế và áp đảo với hơn 2.100 bài đã phần nào phản ánh về tốc độ lan tỏa mạnh mẽ của Cuộc vận động. Phong phú về thể loại, đa dạng về hình thức thể hiện, các tác phẩm dự thi đều cho thấy sự sáng tạo, đầu tư của các tác giả khi đến với Cuộc thi. Các thể loại thơ phổ biến như lục bát, thất ngôn bát cú, song thất lục bát, thơ tự do… chiếm đa số các tác phẩm tham dự. Các tác giả tham dự với các chùm thơ có sự kết nối, bổ trợ cho nhau để cùng làm sáng tỏ cho đề tài chung của tác phẩm dự thi được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao bởi sự đầu tư công phu thể hiện qua từng tác phẩm.

Nhà thơ Đoàn Văn Mật - Trưởng ban Thơ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội; Ủy viên Hội đồng Giám khảo tác phẩm thơ cho rằng, điều quan trọng đầu tiên để thuyết phục được Ban Giám khảo đối với tác phẩm dự thi là phải đi đúng, đi trúng đề tài của Cuộc vận động; sau đó là nội dung ca từ hay, trong sáng và đẹp cũng như tuân theo những quy tắc nhất định của từng thể thơ mà tác giả đã lựa chọn để viết. Bổ sung cho quan điểm trên, Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng - Phó Trưởng ban Ban Chuyên đề, Báo Nhân dân; Ủy viên Hội đồng Giám khảo tác phẩm thơ cũng nhấn mạnh: “Đầu tiên phải là nội dung, là chất lượng của tác phẩm, sáng rõ về các chủ đề nội dung ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, công cuộc đổi mới và sự đi lên phát triển của đất nước.... Tác phẩm được lựa chọn và chấm giải cao có tính bao quát, nội dung bao trùm lên của đề tài của Cuộc thi. Bên cạnh đó, không những là bài thơ đơn lẻ, mà những tác giả có chùm thơ chất lượng cao tham dự giải cũng là nét chung của các giải thưởng thơ thường niên trong nhiều giải thưởng thơ uy tín. Điều này góp phần tăng sự thuyết phục, tạo độ vững vàng cho các tác phẩm trong chùm thơ khi đứng cạnh nhau”.

Nhìn chung, các tác phẩm lọt vào chung khảo được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao và lựa chọn để trao giải đều rất thuyết phục cả về đề tài, ca từ, ý nghĩa, sự gần gũi với đời sống và thực hiện đúng thể lệ của Cuộc vận động. Đến thời điểm này, Cuộc vận động đã đi đến giai đoạn cuối cùng và Hội đồng Giám khảo ở cả ba hạng mục giải thưởng đều có sự thống nhất cao, đồng đều và kết quả đưa ra gần như tuyệt đối chính xác về tiêu chí và thang điểm đánh giá, nhận định đối với các tác phẩm. Đây là sự thành công ban đầu của Ban Tổ chức Cuộc vận động.

Cuộc vận động sáng tác ca khúc, bài dân ca đặt lời mới và Cuộc thi sáng tác thơ “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa, nằm trong kế hoạch tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và kỉ niệm những ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước trong năm 2025 – 2026, của Đài TNVN nói chung và Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc (VOV3) nói riêng. Với tổng cộng 40 giải thưởng được trao cho 3 mảng ca khúc, bài dân ca đặt lời mới, tác phẩm thơ trong thời gian chưa đầy 2 tháng nhận tác phẩm gửi về dự thi qua đường bưu điện và thư điện tử, đây là kết quả đạt được ngoài mong đợi. Cuộc vận động thực sự đã tạo nên một hiệu ứng rộng khắp và mang sức lan tỏa, thể hiện sự quan tâm, mong mỏi của các nhà thơ, soạn giả, nhạc sĩ và đặc biệt là công chúng yêu mến Đài TNVN cũng như sự kỳ vọng vào tương lai sáng đẹp của đất nước. Tất cả đã được thể hiện sâu sắc và phong phú nhất qua chính từng tác phẩm gửi về tham dự Cuộc vận động.

Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo rất phấn khởi và chờ đón ngày công bố và trao giải diễn ra trong tháng tới bởi đấy cũng là dịp chúng tôi được giới thiệu tới đông đảo khán, thính giả cả nước. Với đề tài rộng nhưng tập trung vào các chủ đề có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Bác Hồ kính yêu và Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay…, nhìn chung các tác phẩm dự thi đã bám sát các chủ đề để đưa ra những góc tiếp cận mới mẻ, sáng tạo được thể hiện trong từng tác phẩm.

Với một tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, công tâm và trách nhiệm, có thể nói, những tác phẩm xuất sắc cũng đã được lựa chọn và ấn định danh sách các tác phẩm đoạt giải, có giá trị nghệ thuật cao, chờ ngày công bố. Chương trình Lễ trao giải Cuộc vận động “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” sẽ được diễn ra vào ngày 05/01/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm, Thủ đô Hà Nội./.