Hôm nay (11/12), trong chương trình làm việc của kỳ họp thứ 10, Quốc hội biểu quyết thông qua 27 luật và nghị quyết, trong đó có Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; Nghị quyết về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035...

Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp dài nhất trong Quốc hội khóa XV, với khối lượng công việc kỷ lục là xem xét, cho ý kiến và thông qua hơn 60 dự án luật, nghị quyết quan trọng, quyết định nhiều vấn đề khác nhau của đất nước. Các đại biểu đánh giá, kỳ họp này đã làm rất tốt vai trò đổi mới thể chế, hoàn thiện hệ thống pháp luật góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Theo PGS, TS. Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, các nội dung thảo luận, quyết nghị và biểu quyết đều phản ánh tinh thần dân chủ, trách nhiệm, cầu thị và minh bạch – những yếu tố rất cần thiết với một Quốc hội hoạt động trong thời kỳ hội nhập sâu rộng, chuyển đổi số mạnh mẽ và yêu cầu ngày càng cao của người dân.

"Sự đồng thuận cao trong quá trình biểu quyết cho thấy chất lượng chuẩn bị các dự án luật ngày càng tốt hơn, tính phản biện ở các ủy ban được tăng cường cũng như tiếng nói của các chuyên gia, các nhà khoa học và các đối tượng chịu tác động đã được lắng nghe và tiếp thu đồng bộ", ông Sơn phân tích.

Nhìn lại kỳ họp thứ 10 và cả Quốc hội khóa XV, đại biểu Trương Xuân Cừ (đoàn ĐBQH Hà Nội) nhận định đây là Quốc hội kiến tạo và đột phá.

"So với các khóa gần đây, Quốc hội khóa này có nhiều nét đột phá, là một trong những khóa thông qua nhiều đạo luật nhất, thông qua nhiều nghị quyết của Quốc hội. Quốc hội đã kịp thời ban hành các cơ chế chính sách để giải quyết những điểm nghẽn trong thực tiễn mà chúng ta đang gặp phải để đảm bảo kinh tế, xã hội, chính trị, an ninh của đất nước phát triển toàn diện, kịp thời", Đại biểu nhấn mạnh.

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về kinh tế xã hội, mang tính đột phá để thể hiện sự chủ động thích ứng với bối cảnh mới, từ điều hành ngân sách đến phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Những quyết sách đó không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn tạo ra động lực phát triển lâu dài, đúng với tinh thần đổi mới tư duy, phát triển bao trùm, hướng đến mục tiêu nhân dân hạnh phúc, đất nước hùng cường.

Do khối lượng công việc rất lớn, kỳ họp thứ 10 không có hình thức chất vấn trực tiếp. Tuy nhiên công tác chất vấn của Quốc hội vẫn được tiến hành thông qua hình thức văn bản, truyền tải những nội dung “nóng” đặt ra trong đời sống và được cử tri quan tâm.

Đại biểu Bùi Hoài Sơn cho rằng, đây là sự đổi mới rất đáng ghi nhận và phù hợp với xu hướng chuyên nghiệp hóa hoạt động Quốc hội.

"Chất vấn bằng văn bản giúp đại biểu có thêm thời gian nghiên cứu sâu, đặt câu hỏi cụ thể, chi tiết, có bằng chứng, có số liệu và gắn với từng nhóm vấn đề trọng tâm. Cùng với đó, các bộ, ngành cũng có điều kiện trả lời đầy đủ hơn, có chiều sâu hơn, tránh trả lời chung chung hay mang tính khẩu hiệu", Đại biểu nhận định.

Theo ông Bùi Hoài Sơn, việc chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản giúp nâng cao tính trách nhiệm của các bộ, ngành trong việc giải trình, không chỉ trước Quốc hội mà còn trước toàn xã hội. Bởi các câu trả lời bằng văn bản được lưu trữ, theo dõi và đánh giá. Đây cũng là một cơ chế tăng cường tính giám sát hậu chất vấn, điều mà chất vấn trực tiếp đôi khi không theo dõi được một cách đầy đủ.

Các đại biểu kỳ vọng những đạo luật và nghị quyết được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này sẽ đi vào cuộc sống một cách mạnh mẽ và thực chất, góp phần tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, thúc đẩy tăng trưởng và bảo vệ quyền con người, cũng như là đảm bảo công bằng xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ công và đời sống nhân dân.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (đoàn ĐBQH Hải Phòng) đặc biệt quan tâm nhóm luật liên quan đến vấn đề y tế và giáo dục. "Y tế và giáo dục là hai lĩnh vực được cử tri quan tâm nhiều nhất, cũng là hai lĩnh vực liên quan thiết thân đến đời sống của người dân. Với những chính sách mới, tôi hy vọng rằng việc thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao ở hai ngành này sẽ được thực hiện tốt hơn nữa, để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, tạo đà cho một xã hội phát triển và văn minh", bà Nga nói.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV bế mạc nhưng phần việc của Quốc hội và các đại biểu Quốc hội vẫn chưa kết thúc. Bởi sau khi luật có hiệu lực, đi vào cuộc sống, việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật là vô cùng quan trọng./.