Hơn 1.000 sinh viên đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn Hà Nội đã tham gia chương trình “Đối thoại: Tăng cường tiếng nói thanh niên về phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ (TFGBV), do Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA), Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới - Gia đình - Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) và Đại học Bách khoa Hà Nội phối hợp tổ chức. Sự kiện hướng tới thúc đẩy vai trò, tiếng nói của thanh niên trong xây dựng môi trường số an toàn, tôn trọng và không bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em gái và tất cả người dùng.

Hoạt động đối thoại nằm trong chuỗi sáng kiến tăng cường sự tham gia của giới trẻ, nối tiếp sự kiện “NextGen for Digital Safety - Hành động vì An toàn số cho phụ nữ và trẻ em gái” do CSAGA tổ chức ngày 7/12/2025 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, với sự hỗ trợ của UNFPA và KOICA. Chuỗi hoạt động đã thu hút gần 2.500 sinh viên, tạo không gian trải nghiệm, tương tác và chia sẻ các kiến thức, sáng kiến, khuyến nghị thiết thực nhằm nói không với bạo lực giới, đặc biệt là các hình thức bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam vừa tổ chức thành công Lễ ký Công ước của Liên Hợp quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội, thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của Chính phủ trong bảo vệ người dân trước các nguy cơ trên không gian mạng.Đây cũng là hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 16 ngày hành động toàn cầu chấm dứt bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái, cùng Tháng Hành động Quốc gia về Bình đẳng giới và Phòng ngừa, Ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, với chủ đề “Bình đẳng giới và an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái trong kỷ nguyên số”.

Các số liệu toàn cầu cho thấy bạo lực giới sử dụng công nghệ đang gia tăng nhanh chóng và tác động trực tiếp tới thanh niên. Theo UNFPA (2021), 85% phụ nữ trên thế giới từng chứng kiến hoặc trải nghiệm bạo lực giới sử dụng công nghệ; nghiên cứu của Sensity AI (2019) chỉ ra 96% nội dung khiêu dâm tạo bởi AI nhằm vào phụ nữ; Plan International (2020) cho biết 58% trẻ em gái vị thành niên từng bị quấy rối trực tuyến; UNICEF (2019) ghi nhận 1/3 trẻ em bị bắt nạt trên mạng và 1/5 phải nghỉ học vì bạo lực giới sử dụng công nghệ.

Tại Việt Nam, với 88,7% thuê bao di động sử dụng smartphone và 82,3% hộ gia đình có kết nối Internet cáp quang (theo Bộ Thông tin và Truyền thông, năm 2024), nguy cơ bạo lực giới sử dụng công nghệ có thể xảy ra mọi lúc, mọi nơi. Điều tra Quốc gia về Bạo lực đối với Phụ nữ (2019) cho thấy hình thức quấy rối phổ biến nhất là tin nhắn điện tử có nội dung quấy rối tình dục không mong muốn. Đáng lưu ý, phụ nữ khuyết tật là nhóm đặc biệt dễ bị tổn thương trước các hành vi xâm hại sử dụng công nghệ.

Phát biểu tại đối thoại, bà Đặng Thị Huyền, Trợ lý Trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, nhấn mạnh: “Chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới sử dụng công nghệ với thanh niên phải bắt đầu từ chính tiếng nói và vai trò lãnh đạo của thanh niên. Các bạn không chỉ là người sử dụng công nghệ, mà còn là những người kiến tạo tương lai của thế giới số”. Theo bà, việc trao quyền cho giới trẻ là chìa khóa để xây dựng các chuẩn mực ứng xử văn minh và an toàn trên không gian mạng.

Chia sẻ từ phía đối tác phát triển, ông Lee Gunwoo, Phó Giám đốc KOICA Việt Nam, khẳng định KOICA tự hào đồng hành cùng Việt Nam và UNFPA trong tăng cường năng lực cho thanh niên, xây dựng không gian số an toàn, lành mạnh. “Bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái khỏi bạo lực công nghệ là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, ông Lee Gunwoo nhấn mạnh.

Ở góc độ tổ chức xã hội, bà Nguyễn Thu Thúy, Giám đốc CSAGA, cho rằng khi được trao cơ hội, thanh niên chính là lực lượng dẫn dắt thay đổi nhận thức và hành vi trên không gian mạng. “Mọi tiếng nói của thanh niên đều có giá trị. Các bạn có thể trở thành tác nhân thúc đẩy sự thay đổi tích cực nếu được lắng nghe và hỗ trợ”, bà Thu Thúy nói.

Tại phiên đối thoại, đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp công nghệ, tổ chức xã hội và sinh viên đã thảo luận thẳng thắn về trách nhiệm và giải pháp phòng ngừa TFGBV. Các bên thống nhất sự cần thiết của hợp tác đa ngành nhằm cải thiện cơ chế báo cáo và gỡ bỏ nội dung gây hại; tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân; củng cố hệ thống hỗ trợ nạn nhân; thúc đẩy chuẩn mực văn minh số; và đẩy mạnh truyền thông thay đổi hành vi dựa trên bằng chứng.

Trong bối cảnh Công ước Hà Nội bắt đầu được triển khai, UNFPA kêu gọi các nhà hoạch định chính sách, doanh nghiệp công nghệ, trường đại học và chính thanh niên cùng chuyển cam kết thành hành động cụ thể để xây dựng “an toàn trên mọi không gian”.

Thông qua dự án “Thúc đẩy nhân rộng mô hình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam” do KOICA tài trợ, UNFPA cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, CSAGA và các đối tác để xây dựng không gian số bao trùm, tôn trọng và không bạo lực, nơi mọi thanh niên, không phân biệt giới tính, tình trạng khuyết tật hay bản dạng đều có thể học tập, thể hiện bản thân và phát triển mà không sợ hãi hay phân biệt đối xử./.