Trong những năm gần đây, xu hướng phát triển công trình xanh ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến, phản ánh nhận thức mới về sự cần thiết của kiến trúc bền vững. Nhiều dự án xây dựng đã áp dụng các tiêu chí xanh như sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, tăng cường mảng xanh và tận dụng tối đa nguồn ánh sáng, thông gió tự nhiên.
Tại Hà Nội, nhiều công trình đã được thiết kế và vận hành theo tiêu chí xanh. Có thể kể đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại số 112 Hoàng Quốc Việt - một trong những công trình đạt chứng chỉ công trình xanh.
Một công trình khác cũng gây ấn tượng mạnh bởi cân bằng sự hài hoà giữa thời tiết và môi trường, tạo sự gần gũi với thiên nhiên đó là công trình Trúc Lâm nằm trong khuôn viên Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Công trình do hai kiến trúc sư Hoàng Thế Hào và Vũ Xuân Sơn thiết kế với ý tưởng về một quán nước nhỏ ôm lấy gốc đa di sản, tái hiện hình ảnh truyền thống thân quen của làng quê Việt Nam.
Sự phát triển này cho thấy công trình xanh không chỉ là xu thế toàn cầu mà còn là hướng đi tất yếu để Việt Nam thích ứng với biến đổi khí hậu và thúc đẩy phát triển bền vững… KTS Nguyễn Toàn cho biết, đặc trưng của những dự án công trình xanh chính là sử dụng tài nguyên hiệu quả, giảm chi phí vận hành, giảm thiểu tác động tới môi trường trong khi vẫn tạo điều kiện sống tốt nhất cho con người.
Với quan điểm cho rằng phát triển các công trình kiến trúc “xanh” bao gồm cả nhà ở xã hội "xanh" sẽ tốn thêm nhiều chi phí xây dựng, theo ông Vũ Linh Quang - thành viên Ban giám đốc Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, việc xanh hóa các công trình ngay cả nhà ở xã hội hoàn toàn không gây tốn kém cho doanh nghiệp. Hiện nay, các nhà cung ứng trang thiết bị vật liệu đã có thể cung ứng nguyên liệu "xanh" với giá vừa phải, chỉ cần có các giải pháp thiết kế tối ưu.
