Tôn vinh sức sáng tạo và khát vọng chinh phục tri thức của tuổi trẻ

Sáng 22/10/2025, ĐHQGHN đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng Nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2025. Sự kiện nhằm tôn vinh những nỗ lực, sáng tạo và thành tích xuất sắc của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Đây là một trong những hoạt động cốt lõi trong chiến lược phát triển của ĐHQGHN hướng tới đại học đổi mới sáng tạo, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và phụng sự xã hội.

Phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên ngày càng thực chất, chất lượng và lan tỏa

Phát biểu khai mạc, GS.TS Trần Thị Thanh Tú, Trưởng Ban Khoa học và Đổi mới sáng tạo ĐHQGHN, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi bày tỏ niềm vui khi phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên đã trở thành hoạt động thường niên giàu ý nghĩa, khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo trong sinh viên. Năm 2025 là năm thứ hai ĐHQGHN tổ chức cuộc thi theo phương thức mới, với quy trình lựa chọn chặt chẽ và phản biện kín từ các nhà khoa học trong và ngoài ĐHQGHN nhằm bảo đảm tính khách quan và công tâm.

Từ hàng nghìn công trình nghiên cứu ở cấp cơ sở, 58 công trình tiêu biểu đã được chọn để tham dự vòng ĐHQGHN. Trong đó, 48 công trình xuất sắc nhất được Hội đồng chuyên môn thẩm định, đánh giá toàn diện về tính mới, tính khoa học và khả năng ứng dụng cao. Nhiều đề tài đã được công bố trên các tạp chí uy tín hoặc có sản phẩm sẵn sàng chuyển giao cho doanh nghiệp và địa phương, thể hiện sức sáng tạo và tính thực tiễn của phong trào.

GS.TS Trần Thị Thanh Tú nhấn mạnh, “thành quả hôm nay là bước khởi đầu trên hành trình trở thành những nhà khoa học trẻ, giúp sinh viên trang bị tư duy, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học để vững vàng trên con đường học tập và cống hiến”.

Thay mặt lãnh đạo ĐHQGHN, PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội biểu dương tinh thần sáng tạo, đam mê nghiên cứu của các nhóm sinh viên và nhấn mạnh vai trò của hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên trong việc hiện thực hóa chiến lược phát triển của ĐHQG Hà Nội.

Theo Phó Giám đốc ĐHQGHN Phạm Bảo Sơn, nghiên cứu khoa học sinh viên không chỉ là phong trào mà là một phần cốt lõi trong mô hình đại học nghiên cứu, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo quốc gia.

ĐHQG Hà Nội đang triển khai các chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá trong giáo dục và đào tạo, hướng tới mục tiêu góp mặt trong Top 100 đại học châu Á vào năm 2030, đồng thời trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

PGS.TS Phạm Bảo Sơn nhận xét: 48 công trình dự thi năm nay cho thấy xu hướng nghiên cứu phong phú, hiện đại, từ trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, robot, bán dẫn, đến các vấn đề pháp lý, kinh tế xanh, văn hóa xã hội. Trong đó sinh viên không chỉ là người học mà còn là những nhà nghiên cứu trẻ - lực lượng nòng cốt của đổi mới sáng tạo.

Phó Giám đốc cũng đề xuất Ban Tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy chế xét giải, nhằm mở rộng cơ hội ghi nhận các công trình chất lượng cao trong những năm tới, đặc biệt là khuyến khích các nhóm nghiên cứu liên ngành - thế mạnh nổi bật của ĐHQG Hà nội trong bối cảnh các bài toán khoa học hiện đại ngày càng phức hợp và đòi hỏi sự phối hợp đa lĩnh vực.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao 04 Giải Nhất, 08 Giải Nhì, 12 Giải Ba, 03 Giải Tiềm năng ứng dụng và 04 Giải Poster xuất sắc.