Tọa đàm diễn ra tại trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân Văn, Đại học Quốc gia Hà Nội với sự phối hợp của 3 đơn vị: Trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, Viện Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông cùng công ty Cổ phần đầu tư xuất bản- Thiết bị giáo dục Việt Nam.
Tham gia tọa đàm có các nhà văn, tác giả có tác phẩm được chọn làm ngữ liệu của sách giáo khoa, các nhà nghiên cứu lí luận văn học, chuyên gia ngôn ngôn ngữ. Tọa đàm cũng có các học sinh thuộc các lớp chuyên Văn, Lịch sử và Địa lý của trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn cùng dự.
“Tôi đi các cuộc tọa đàm, hội thảo thường chỉ có các nhà văn, nhà giáo, nhà báo, tựu chung đều có tuổi nhưng mảng viết cho tuổi trẻ, cho học sinh thì lại cần các em, nói với các em, nghe các em. Như việc chọn ngữ liệu dạy cho học sinh chuyên hôm nay, sự có mặt của học sinh các lớp chuyên sẽ có giá trị trong việc đối thoại”, nhà văn Nguyễn Trọng Tân trong chia sẻ của mình nhắc tới học sinh, đối tượng thụ hưởng, sử dụng trực tiếp ngữ liệu trong suốt quá trình học tập.
Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư xuất bản-Thiết bị giáo dục Việt Nam, người đồng hành cùng PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt biên soạn và xuất bản bộ sách “Dạy và học Ngữ văn theo phương pháp mới” đã chỉ ra những dẫn chứng cụ thể của việc giáo viên sử dụng ngữ liệu hiệu quả khi hướng dẫn học sinh có năng khiếu Văn. Thể hiện bằng việc tạo sự hứng thú cho các em tiếp tục mở rộng nội dung tìm hiểu, khám phá từ những ngữ liệu đã trích dẫn, bổ trợ thêm phần sách giáo khoa chính thức của các nhà trường.
Các tiêu chí lựa chọn ngữ liệu ở bộ sách này theo Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái đã được ban biên tập cùng các tác giả bàn bạc, thảo luận chặt chẽ, cẩn thận từ tác phẩm, thể loại đến những giá trị tác động tới tâm tư, tình cảm, hứng thú, của học sinh yêu thích và đam mê môn Văn, giúp các em hoàn thiện nhân cách.
Cuộc tọa đàm cũng nhắc tới các ngữ liệu gây tranh cãi và cách khai thác tham khảo, dạy học cho học sinh năng khiếu văn.
Cũng tại tọa đàm, tiểu thuyết “Ba người cùng làng” của PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt được nhắc tới như một gợi ý ngữ liệu cho học sinh trường THPT Chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn khi tác phẩm phản ánh sâu sắc những biến động lớn lao của một giai đoạn lịch sử trải dài trong vài chục năm. Gói trong đó rất nhiều vấn đề của đời sống như giáo dục, đạo đức và cả hơi thở của cuộc sống đang thay đổi.
PGS.TS Nguyễn Quang Liệu, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân Văn trong phần chia sẻ tại tọa đàm nhấn mạnh yếu tố giáo dục toàn diện của nhà trường. Việc mở rộng học liệu ngoài sách giáo khoa theo chuẩn chung là điều hết sức cần thiết.
“Chúng tôi cần một bộ sách cho học sinh chuyên mang cấp độ dẫn dắt để khi đọc, bất kì ai cũng có thể nhận ra sự nâng lên của học sinh chuyên của trường THPT chuyên Khoa học xã hội và Nhân văn, xứng tầm cho ngôi trường chuyên khoa học xã hội nhân văn duy nhất của cả nước”, thầy Liệu thể hiện kì vọng vào bộ sách đồng thời cũng có những góp ý để các tác giả và nhà xuất bản hoàn thiện hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của học sinh có năng khiếu Văn.
Kết thúc tọa đàm, PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt cùng Nhà giáo ưu tú Ngô Trần Ái đã tặng bộ sách “Dạy và học Ngữ Văn theo phương pháp mới” cho các tác giả sách, các nhà văn và 17 học sinh tham gia. Buổi tọa đàm được các khách mời khẳng định rất thẳng thắn, chân tình và có giá trị cho công tác dạy học bộ môn Ngữ Văn cho đối tượng là những học sinh chuyên và có năng khiếu.
