Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 diễn ra trong 04 ngày (từ ngày 01/01 đến ngày 04/01/2026), ngành Du lịch ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách. Công suất phòng trung bình tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 51% trên phạm vi toàn quốc; một số địa phương trọng điểm du lịch ghi nhận công suất cao hơn, khoảng 65%. Đứng đầu là Phú Quốc, tiếp đến là Đà Lạt, Măng Đen, Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Mũi Né...

Đối với hoạt động du lịch inbound, thời điểm Tết Dương lịch là mùa du lịch cao điểm trong năm nên số lượng khách quốc tế tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh, chủ yếu đến từ các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Thái Lan, Malaysia, Singapore…

Theo thống kê, Tp. Hồ Chí Minh ước đón và phục vụ 1.240.000 lượt khách, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách quốc tế ước khoảng 75.726 lượt, tăng 83%, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.632 tỷ đồng.

Hà Nội đón và phục vụ 560.000 lượt khách, tăng khoảng 250% so với cùng kỳ năm 2025, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 2.100 tỷ đồng.

Ninh Bình ước đón và phục vụ 723.063 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước khoảng 177.974 lượt, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 795 tỷ đồng.

Với những địa phương có thế mạnh về du lịch biển như Quảng Ninh đã khẳng định vị thế khi tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 1.620 tỷ đồng. Khánh Hòa đón và phục vụ 503.900 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt khoảng 648,1 tỷ đồng. Hải Phòng đón và phục vụ 515.600 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 12.890 lượt.

Theo ghi nhận chung, thị trường tour Tết Dương lịch 2026 chứng kiến sự đa dạng hơn về điểm đến, phong phú về loại hình sản phẩm và có sự nâng cấp rõ rệt về chất lượng dịch vụ.

Nhiều địa phương, doanh nghiệp lữ hành đã cho ra mắt các sản phẩm mới hoặc làm mới sản phẩm cũ: Hà Nội ra mắt 4 hành trình du lịch di sản (Thăng Long tứ trấn - Các đền thờ Mẫu - Đình thờ Tổ nghề - Chùa Hà Nội), không gian du lịch nông thôn “Sắc hoa Tường Phiêu” tại Phúc Thọ, tour “Ký ức Cột cờ”, tour đạp xe “Hà Nội đẹp sound”; Tour khám phá Mộc Châu-Sơn La-Điện Biên tại đồng hoa cải trắng, thung lũng mận và những di tích lịch sử hào hùng của vùng Tây Bắc; Tour săn mây Tà Xùa-Bắc Yên dành cho những người yêu thích ngắm biển mây trắng ngút tầm mắt; Tp. Hồ Chí Minh khai trương “Tổ hợp triển lãm và trình chiếu công nghệ - nghệ thuật immersive 12D+” - Mô hình trải nghiệm đa giác quan đầu tiên tại Việt Nam; Tập đoàn Paradise Vietnam triển khai các hải trình ngắn khám phá vịnh Hạ Long trên du thuyền Paradise Elegance, Paradise Sails và Paradise Peak…

Năm nay, khách du lịch có xu hướng chọn lựa các chuyến đi ngắn ngày, chú trọng yếu tố nghỉ dưỡng, lựa chọn những điểm đến dễ tiếp cận, tập trung vào trải nghiệm cá nhân, ẩm thực và khám phá không gian mới và du lịch nội địa vẫn là trụ cột, trong khi du lịch quốc tế có xu hướng chọn lọc, ưu tiên các thị trường gần, dễ đi và phù hợp với quỹ thời gian ngắn. Khách du lịch sẵn sàng chi trả cao hơn cho các hành trình được thiết kế mang tính cá nhân hóa trải nghiệm thay vì tour đại trà trong dịp đón năm mới 2026. Đây cũng là tín hiệu cho thấy hành vi tiêu dùng du lịch của người Việt ngày càng thực tế, đề cao hiệu quả trải nghiệm hơn.

Đặc biệt, ghi nhận sự lên ngôi của xu hướng du lịch kết hợp tổ chức sự kiện tất niên cuối năm. Nhiều nhóm khách doanh nghiệp nhỏ hoặc nhóm bạn thân tranh thủ kỳ nghỉ này để tổ chức “Year end party” kết hợp du lịch (MICE quy mô nhỏ) tại các khu nghỉ dưỡng lân cận thành phố lớn.

Kỳ nghỉ Tết Dương lịch được xem là “bước chạy đà” quan trọng cho mùa cao điểm du lịch đầu năm 2026. Các địa phương không chỉ tập trung vào thu hút du khách mà còn chú trọng chất lượng dịch vụ, xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện, an toàn hướng tới mục tiêu thu hút du khách quay trở lại trong các kỳ nghỉ dài ngày hơn.

Kết quả hoạt động du lịch dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026 cho thấy hiệu quả từ công tác chỉ đạo, điều hành; nỗ lực trong tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, giải trí chào mừng năm mới; sự chủ động, linh hoạt của doanh nghiệp và địa phương trong công tác chuẩn bị đón và phục vụ khách. Lượng khách du lịch quốc tế tiếp tục tăng trưởng, thể hiện hiệu quả từ chính sách thị thực mới và công tác xây dựng sản phẩm, xúc tiến quảng bá…

Đây là những tín hiệu khả quan cho mục tiêu của toàn Ngành năm 2026 đón 25 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 150 triệu lượt khách du lịch nội địa và tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.125 nghìn tỷ đồng.