Nghe chương trình tại đây:
13 học viên trong lớp học “Chuyển đổi số và AI” của Bí thư chi bộ khu dân cư số 9, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội, 2/3 là những người tóc đã nhuộm phủ bạc, số còn lại đều đã bạc trắng.

Ông Bí thư chi bộ khu dân cư vừa nhậm chức đầu tháng 3 năm nay, chính là thạc sĩ Đinh Ngọc Sơn, nguyên là Phó trưởng Khoa Phát thanh - Truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Học viên của lớp đều là các giáo sư, tiến sĩ, cán bộ quản lý, giảng dạy trong các trường Đại học, tự nhận mình nay đã lẩn thẩn và chậm chạp. Người cao tuổi nhất là 75 tuổi và "trẻ nhất" cũng đã ngoài 65.

Không chỉ ngại mà người cao tuổi còn không biết sẽ bắt đầu học từ đâu. Facebook hay zalo đã được con cháu cài sẵn trong máy, chỉ cho bố mẹ cách đăng bài, trả lời tin nhắn…thế là hết. Thầy Đinh Ngọc Sơn hướng dẫn lại từ đầu.

Bài học đầu tiên của lớp đó là thiết lập hộp thư điện tử để từ đó tạo các tài khoản mạng xã hội hoặc tải ứng dụng về máy. Ai cũng mang giấy vở ô li để ghi ghép từng lời thầy giảng.

Thầy Đinh Ngọc Sơn hướng dẫn các học viên tải và sử dụng các ứng dụng như cách tìm xe buýt trên ứng dụng Busmap, đăng ký tài khoản định danh trên VNeid, hoặc tương tác trực tuyến giữa chính quyền Hà Nội và người dân trên ứng dụng ihanoi. Lớp học cũng có thời lượng nhất định để nói về lừa đảo trên không gian mạng.



Nội dung trao đổi về trí tuệ nhân tạo được các cụ đặc biệt quan tâm. Hai ứng dụng được giới thiệu là ChatGPT và Gemeni.

Dự án hỗ trợ cộng đồng “chuyển đổi số và AI” được Chi bộ khu dân cư số 9 phường Dịch Vọng Hậu tổ chức trong 3 buổi đầu tháng 3. Bà Đỗ Mai Hương – Tổ trưởng tổ dân phố cho rằng, hiểu về công nghệ là cách để người già sống tự tin hơn, tránh bị lừa đảo.


Bà Mai Hương, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết, đây là lớp học thí điểm, sau đó sẽ tiến hành đánh giá và ghi nhận ý kiến để mở rộng các lớp tiếp theo trong khu dân cư. Mục tiêu là để nhiều người, đặc biệt là người cao tuổi không còn bỡ ngỡ, rụt rè khi dùng mạng xã hội và lạc lõng trước làn sóng AI.

"Đảng ta đang chỉ đạo rất mạnh chuyển đổi số và công dân số. Nếu chúng ta không biết sử dụng thiết bị thì rất lạc lõng. Bởi các giao dịch trực tiếp chuyển dần sang online thì người cao tuổi sẽ bị tác động đầu tiên. Hơn nữa, xu hướng toàn cầu là già hóa ngày càng cao, đặt ra trách nhiệm xã hội về mặt chính sách với người già. Vậy người già ở Việt Nam có phát huy được giá trị của mình trên nền tảng số không? Đó là những trăn trở của tôi" - Bí thư chi bộ Đinh Ngọc Sơn chia sẻ.