Anh H.V.T, một thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội cho biết, anh mắc bệnh rối loạn cương dương từ lâu nhưng vì ngại ngùng nên không đi khám và điều trị ở đâu. Nghe theo mách bảo của bạn bè, anh tăng cường uống các loại rượu thuốc ngâm và thực phẩm chức năng được quảng cáo là giúp tăng cường sinh lý trong “chuyện ấy”. Thế nhưng, uống một thời gian dài, tình trạng không những không cải thiện mà gần như mất luôn khả năng cương dương.

Cách đây 3 năm, anh T kết hôn nhưng do bị rối loạn cương dương nên vợ chồng anh chưa thể có con. Lần này, quyết tâm chữa bằng được, anh đến khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 khám, được BS chẩn đoán tình trạng của anh nặng, cần can thiệp bằng Kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo.

Trao đổi với Phóng viên VOV2, Thượng tá, BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt, Chủ nhiệm khoa nam học BV TW Quân đội 108, người trực tiếp làm ca phẫu thuật này cho biết, với kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo, các bác sĩ rạch một đường nhỏ ở dưới bìu, sau đó đưa thể hang nhân tạo vào trong lòng thể hang thật của bệnh nhân ở trong dương vật, kèm theo đó có bộ phận túi chứa để bơm nước đặt ở dưới bụng và bộ phận bơm để điều khiển thể hang đó.

Sau khi phẫu thuật xong, vết sẹo liền, gần như không thể phát hiện bệnh nhân đã từng phẫu thuật. Việc quan hệ tình dục sau này cũng rất đơn giản

“Mỗi lần quan hệ tình dục, bệnh nhân lại bóp cái bơm trong bìu ở cạnh tinh hoàn, làm cho nước trong bình chứa chảy vào thể hang, dương vật cương lên. Sau khi hoàn thành quan hệ tình dục xong, bệnh nhân lại bóp van xả, nước lại vào thể hang đó, trở lại bình chứa trong bụng, dương vật lại xìu như bình thường” - BSCKII Nguyễn Tuấn Đạt khẳng định.

Theo BS Nguyễn Tuấn Đạt, kỹ thuật này giúp làm tăng tỷ lệ hài lòng tình dục cho bệnh nhân mà không ảnh hưởng đến ham muốn cũng như số lần quan hệ tình dục của người bệnh, thậm chí khả năng cương dương còn tốt hơn thực tế ban đầu.

Ca phẫu thuật thành công, không những mang lại khả năng cương và đảm bảo chất lượng cuộc sống vợ chồng mà còn mở ra cơ hội về khả năng có con sau này của vợ chồng anh T.

“Bác sĩ tận tình tư vấn phương pháp này và em cảm giác mình tự tin hơn rất nhiều để em có thể sinh hoạt cuộc sống bình thường, duy trì hạnh phúc vợ chồng” – anh T nói.

BS Nguyễn Tuấn Đạt cho biết, thời gian gần đây, số nam giới bị rối loạn cương dương đến khám và điều trị tại khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 tăng, chiếm khoảng 30% số bệnh nhân đến khám. Kỹ thuật đặt thể hang nhân tạo không chỉ điều trị cho bệnh nhân bị rối loạn cương dương mà còn cả ở những người đã từng phẫu thuật vùng xương chậu.

“Đặt thể hang nhân tạo được chỉ định cho những bệnh nhân bị rối loạn cương dương mức độ nặng, không hồi phục hay người ta dùng từ dân gian là liệt dương. Những bệnh lý hay gặp ở bệnh nhân có bệnh lý toàn thân gây ra rối loạn cương mà đã dùng tất cả các biện pháp để điều trị nội khoa khác ví dụ như dùng thuốc, tiêm vào thể hang đến lúc không hiệu quả nữa thì bắt buộc phải điều trị, đặt thể hang nhân tạo là phương pháp cuối cùng” – BS Nguyễn Tuấn Đạt nói.

Ước tính hiện có 16% nam giới từ 20 - 75 tuổi bị rối loạn cương dương. Tỷ lệ bị rối loạn cương dương tăng dần lên theo tuổi. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mà còn cả đối với bạn tình, bạn đời của họ.

Đặt thể hang nhân tạo là kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực Nam học, giúp phục hồi chức năng cương hoàn toàn cho bệnh nhân, thời gian cương kéo dài và đảm bảo tính thẩm mỹ, tự nhiên. Đây được xem là bước tiến lớn trong chuyên ngành Nam học tại BV TW Quân đội 108.