Trong 2 ngày 25-26/7/2026, tại Hà Nội, Hội Y học Giới tính Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ IV (2026-2031) nhằm tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026, bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới và xác định phương hướng phát triển của Hội trong giai đoạn 2026-2031.

Y học giới tính là một chuyên ngành còn mới ở Việt Nam, chuyên điều trị các rối loạn chức năng tình dục, các bệnh lý sinh sản, sức khỏe nam khoa… góp phần bảo vệ sức khỏe toàn diện, gìn giữ hạnh phúc gia đình và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Những năm qua, Hội Y học giới tính Việt Nam đã không ngừng mở rộng mạng lưới hội viên, thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng các chương trình hợp tác quốc tế và từng bước đưa những tiến bộ của y học hiện đại vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Quang – Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam cho rằng, Đại hội năm nay có ý nghĩa quan trọng. Đây là dịp để Hội cùng nhìn lại chặng đường đã qua, kết quả đạt được và thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, đồng thời thống nhất phương hướng phát triển cho nhiệm kỳ tới.

“Đại hội nhiệm kỳ IV không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường 5 năm phát triển của Hội mà còn là cơ hội xác định tầm nhìn cho giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi mong muốn xây dựng Hội Y học Giới tính Việt Nam trở thành một tổ chức học thuật năng động, đổi mới sáng tạo, có năng lực hội nhập và đóng góp tích cực cho sự phát triển của chuyên ngành trong khu vực” – PGS.TS Nguyễn Quang nhấn mạnh.

Đại hội năm nay còn có ý nghĩa khi đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Hội nghị Hội Y học Giới tính Châu Á – Thái Bình Dương, thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng học thuật quốc tế đối với sự phát triển của chuyên ngành này tại Việt Nam.

Đồng thời Đại hội cũng tổ chức Hội nghị khoa học thường niên Hội Y học giới tính Việt Nam lần thứ 15 và khóa đào tạo chuyên sâu quốc tế về nam khoa và y học giới tính 2026 với sự tham gia của 500 đại biểu trong nước và quốc tế, gần 100 báo cáo khoa học.

Tham dự Đại hội, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao việc Hội Y học Giới tính Việt Nam sự đóng góp của hội và các thành viên trong việc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, giao lưu, cập nhật kỹ thuật mới trên thế giới, mở ra cơ hội điều trị cho người bệnh, đóng góp vào mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn diện, nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với những thách thức của một xã hội đang già hóa.

“Việc phát triển y học giới tính cần được đặt trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chăm sóc sức khỏe toàn diện, qua đó góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam” – Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội đã bầu PGS.TS Nguyễn Quang – Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Việt Đức tiếp tục làm Chủ tịch Hội Y học Giới tính Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội xác định 5 ưu tiên chiến lược gồm: thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; chuẩn hóa thực hành lâm sàng dựa trên bằng chứng; mở rộng hợp tác quốc tế và nâng cao nhận thức cộng đồng về sức khỏe giới tính, sức khỏe sinh sản.

Đây sẽ là nền tảng để xây dựng chuyên ngành hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm, hội nhập với sự phát triển của y học thế giới và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.