Trong thời đại công nghệ số, chỉ cần chạm nhẹ vào điện thoại, chúng ta có thể tìm thấy vô vàn thông tin, kiến thức, tư vấn chỉ dẫn về mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong đó có cả lĩnh vực vốn được xem rất nhạy cảm như chuyện tình dục.
Thế nhưng trong một rừng thông tin đó, đâu là kiến thức khoa học, đâu chỉ là sự cường điệu, thậm chí là những thông tin sai lệch mà nếu làm theo sẽ dẫn đến những hậu khó lường.
“Chúng tôi từng tiếp nhận 1 bệnh nhân vì làm theo hướng dẫn trên Tiktok, cô ấy đã quan hệ tình dục qua đường hậu môn hay còn gọi là “yêu cửa sau” với mong muốn có cảm giác mới lạ. Nhưng sau đó đã bị thương tổn ở vùng hậu môn trực tràng dẫn đến nứt, rách hậu môn, viêm tấy quanh hậu môn, phải điều trị dài ngày”, BS Nguyễn Duy Khánh ở TT Nam học BV Hữu Nghị Việt Đức chia sẻ về 1 trong số những bệnh nhân mà anh đã từng điều trị.
Cũng theo bác sĩ Duy Khánh, không chỉ áp dụng “các chiêu” để đạt được khoái cảm khi quan hệ tình dục, một số người còn nghe theo những chỉ dẫn từ mạng xã hội như Facebook, Tikok… mua các loại thuốc được quảng cáo là thần dược để tăng cường sinh lý. “Điều này cực kỳ nguy hiểm”, bác sĩ Duy Khánh nhấn mạnh.
Mạng xã hội không xấu, vấn đề là cách chúng ta tiếp cận như thế nào để không bị cuốn vào những thông tin độc hại dẫn đến những nhận thức sai lầm về tình dục. Đặc biệt, bác sĩ Duy Khánh cho rằng, không nên đặt mình vào bất cứ sự thử nghiệm nào, đặc biệt là những thử nghiệm mang tính chất y khoa, bởi những hậu quả của nó đôi khi chúng ta không thể sửa chữa.