Theo BS Nguyễn Duy Khánh - Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, giới trẻ ngày nay có nhiều thông tin và kiến thức hơn nhưng do tâm lý chủ quan, tò mò, hoặc không thể từ chối cám dỗ trong những tình huống nhất thời nên dễ bị lây nhiễm bệnh qua đường tình dục.
Đáng lo ngại hơn, chỉ một lần quan hệ không an toàn cũng có thể dẫn đến lây nhiễm. Nhiều người lầm tưởng chỉ cần tránh quan hệ tình dục “truyền thống” là có thể phòng bệnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các hình thức như quan hệ bằng miệng hay tiếp xúc không an toàn cũng tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao.
“Mới đây, Trung tâm Nam học, BV Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận điều trị cho một nam thanh niên người nước ngoài bị viêm tinh hoàn sau khi sử dụng dịch vụ massage có yếu tố tình dục trong chuyến du lịch ở Thái Lan. Vi khuẩn từ khoang miệng của nhân viên massage có thể xâm nhập qua đường niệu đạo, gây viêm nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Nhiều trường hợp, ở giai đoạn đầu, các bệnh lý này có biểu hiện bởi các sự hiện diện của các loại vi khuẩn như viêm niệu đạo do lậu, Chlamydia, Ureaplasma hay Mycoplasma. Giai đoạn tiếp theo khoảng 2 tháng sau Tết đến 3 tháng thì nó sẽ biểu hiện bởi các bệnh lý về virus ví dụ như là viêm gan C, viêm gan B, HIV, sùi mào gà do HPV. Điều đáng nói ở đây là các bạn trẻ bị rất là nhiều” – BS Nguyễn Duy Khánh cho biết.
Thường từ 2 tuần trở ra sau khi có hành vi quan hệ bằng miệng và quan hệ đường dưới mà không an toàn, người bệnh đã bắt đầu xuất hiện những triệu chứng. Đầu tiên là bệnh lý về vi khuẩn trước như tiểu buốt, tiểu dắt, ra khí hư âm đạo, nóng vùng tiểu khung. Sau đó sẽ có những biểu hiện về virus, vì vậy cần xét nghiệm HIV, viêm gan B, viêm gan C, thậm chí là giang mai. Nhưng thực tế, không phải lúc nào bệnh lây truyền qua đường tình dục cũng biểu hiện rõ ràng. Như bệnh giang mai, ở giai đoạn sớm, gần như người bệnh không biểu hiện gì.
“Rất nhiều trường hợp mắc các bệnh lý lây truyền qua đường tình dục, các triệu chứng nhẹ nhàng, bệnh âm thầm khiến cho chúng ta chủ quan. Ví dụ như một cô gái cô ấy làm nghề tiếp khách, các triệu chứng của viêm phần phụ của cô ấy chỉ nhẹ nhàng, thoáng qua, mơ hồ. Ví dụ như thỉnh thoảng hơi ngứa một tí, ra khí hư nên cô ấy chủ quan. Về sau bệnh bắt đầu lan ra: viêm âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, vòi trứng, buồng trứng, xong viêm lên tận trên gan. Lúc đấy thì cô ta mới đau vùng gan dữ dội này thì chúng tôi mới khám thì phát hiện ra viêm gan. Thật nguy hiểm khi trong thời gian mắc bệnh, cô ấy tiếp không biết bao nhiêu khách hàng”- BS Khánh nói.
Vì vậy, BS Nguyễn Duy Khánh khuyến cáo nếu đã lỡ chót dại, người bệnh nên đi khám khi có các biểu hiện tiểu buốt, chảy mủ, khí hư ra nhiều và sử dụng thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV trong vòng 72 giờ nếu cần, tuyệt đối không quan hệ với bạn tình cho đến khi đảm bảo an toàn.
Một số bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn, nhưng cũng có những bệnh phải điều trị lâu dài như HIV hay giang mai. Do đó, việc phòng ngừa vẫn là yếu tố quan trọng nhất. Quan hệ tình dục an toàn, sử dụng biện pháp bảo vệ, kiểm tra sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh chính là “tấm lá chắn” hiệu quả.
