Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Trung ương đến 34 điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong thời điểm cao trào của công tác tuyên truyền Đại hội XIV – sự kiện chính trị trọng đại, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Hội nghị nhằm trang bị cho đội ngũ người làm báo nhận thức đầy đủ, toàn diện hơn về vị trí, vai trò của Đại hội XIV; đồng thời làm rõ những điểm mới trong công tác tổ chức và dự thảo các văn kiện trình Đại hội, qua đó nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền trên các loại hình báo chí.

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Phó Giám đốc Thường trực Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng nhấn mạnh: Đại hội XIV là dấu mốc có ý nghĩa chiến lược, mở ra tầm nhìn phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Trong bối cảnh đó, báo chí giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng dư luận xã hội, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Theo đồng chí Phan Xuân Thủy, thời điểm hiện nay đòi hỏi báo chí phải đổi mới tư duy, cách làm và phương thức tuyên truyền. Mỗi sản phẩm báo chí về Đại hội XIV cần bảo đảm đúng định hướng chính trị, nội dung sâu sắc, hình thức hấp dẫn, có sức lan tỏa và khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh thông tin đa chiều, phức tạp, người làm báo phải đề cao trách nhiệm chính trị, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trước thềm Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe GS.TS Tạ Ngọc Tấn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó Thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV trình bày chuyên đề quan trọng về những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội XIV và những nội dung cốt lõi của dự thảo các văn kiện trình Đại hội. Giáo sư đã phân tích sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời làm rõ mục tiêu, tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2030, 2045 cùng các đột phá chiến lược trong giai đoạn tới.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV được xây dựng theo hướng tích hợp, thống nhất chặt chẽ các báo cáo, nhấn mạnh vai trò của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; phát triển kinh tế tư nhân; hoàn thiện thể chế; xây dựng con người và phát triển văn hóa; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Việc nắm vững những nội dung cốt lõi này được xác định là yêu cầu then chốt đối với đội ngũ người làm báo, nhằm bảo đảm thông tin tuyên truyền vừa đúng định hướng, vừa sâu sắc, thuyết phục, gắn với thực tiễn đời sống xã hội.

Tiếp đó, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày chuyên đề về đổi mới nội dung và phương thức tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng. Từ thực tiễn hoạt động báo chí, đồng chí chia sẻ nhiều kinh nghiệm về truyền thông đa nền tảng, phát triển nội dung chuyên sâu, báo chí xây dựng, báo chí giải pháp; đồng thời giới thiệu những mô hình, sản phẩm báo chí sáng tạo trong tuyên truyền các sự kiện chính trị lớn, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả tiếp cận, nhất là đối với công chúng trẻ.

Một trong những nội dung xuyên suốt được nhấn mạnh tại hội nghị là yêu cầu tăng cường ứng dụng nền tảng số, tận dụng lợi thế của không gian mạng để mở rộng độ phủ và sức lan tỏa thông tin về Đại hội XIV. Tuy nhiên, cùng với đổi mới phương thức, báo chí cần giữ vững nguyên tắc chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính chiến đấu; phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng – văn hóa, nhất là trong đấu tranh phản bác thông tin sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại điểm cầu Hà Nội và các địa phương trên cả nước, hội nghị đã thu hút sự tham dự của lãnh đạo ban tuyên giáo, Hội Nhà báo, các Sở, ngành liên quan cùng đông đảo phóng viên, biên tập viên trực tiếp làm công tác tuyên truyền Đại hội XIV. Đây là dịp để đội ngũ làm báo trao đổi, tiếp thu những định hướng lớn, từ đó vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn công tác tại từng cơ quan, từng địa phương.

Những nội dung, kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị là cơ sở quan trọng để các cơ quan báo chí bước vào đợt cao điểm tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, góp phần tạo dấu ấn mới trong công tác thông tin, tuyên truyền, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.