Đại thần Trần Danh Án: “Người sau bên mộ giơ tay trỏ"
Danh lợi, uy vũ đều không làm cho đại thần Trần Danh Án người quê Phương Triện, xã Đại Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh sợ hãi hay thoái chí. Là bậc sĩ phu, có tiết tháo, một lòng giữ lòng trung với nhà Lê nên Hoàng giáp Trần Danh Án thẳng thừng từ chối lời mời ra làm quan cho nhà Tây Sơn. Tới khi Tây Sơn thua, vua Gia Long lên ngôi, có vời ông để phong chức nhưng ông không nhận. Gia Long ban cho một chiếc khăn, ông lĩnh về, khoe với bạn về thái độ cương quyết của mình, và cao hứng làm bài thơ “Ngôn chí” ( tức là Tỏ chí mình) với câu kết: “Người sau bên mộ giơ tay trỏ/ Tiến sĩ đời Lê cũ, họ Trần”. Cùng tìm hiểu trong chương trình Đất nước ngàn năm 13/11/2017.
