Ngày 11/10, Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg (Đức) - TS. Peter Tschentscher cùng hơn 40 đại diện chính quyền thành phố, lãnh đạo các trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp đã đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Bách khoa (HCMUT).
Hoạt động nằm trong khuôn khổ chuyến công tác của phái đoàn Hamburg đến Việt Nam nhằm mở rộng quan hệ kinh tế, hợp tác khoa học và phát triển giáo dục. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh là điểm đến đầu tiên của phái đoàn, nơi diễn ra cuộc hội đàm chính trị với đại diện lãnh đạo thành phố, khảo sát cảng biển và khu công nghệ cao cũng như làm việc với Trường Đại học Bách khoa - cơ sở đầu tiên tại Việt Nam triển khai chương trình đào tạo liên kết bậc thạc sĩ với Đại học Kühne Logistics (KLU) của Đức.
Buổi làm việc giữa đoàn đại biểu cấp cao của thành phố Hamburg và Trường Đại học Bách khoa có sự hiện diện của bà Andrea Maria Sühl - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM, GS. TS. Andreas Kaplan - Hiệu trưởng Đại học Kühne Logistics (KLU). Đại diện Trường Đại học Bách khoa, GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng, PGS. TS. Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị trong trường.
TS. Peter Tschentscher cho rằng, TP.HCM và Hamburg đều là hai thành phố giữ vai trò chiến lược đối với nền kinh tế của hai quốc gia, đồng thời có không gian phát triển cảng biển và hoạt động logistics năng động. Việt Nam cũng nằm trong nhóm 10 đối tác thương mại hàng đầu của cảng Hamburg. Những nền tảng này mở ra nhiều tiềm năng thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam, HCMUT và các đối tác tại Hamburg.
Một số hướng hợp tác khả thi mà các bên đang xem xét, chẳng hạn trong lĩnh vực cảng biển thông minh, logistics và chuỗi cung ứng bền vững, Việt Nam và HCMUT có thể kết nối với Đại học Công nghệ Hamburg (TUHH), Trung tâm Fraunhofer về Logistics và Dịch vụ Hàng hải (Fraunhofer CML), Đại học Kühne về Logistics (KLU),... GS. Carlos Jahn - Giám đốc Fraunhofer CML bày tỏ sự quan tâm đến tình hình phát triển ngành logistics và chuỗi cung ứng tại Việt Nam cũng như nhân lực trong lĩnh vực này, đồng thời gợi mở hướng hợp tác về logistics thông minh, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và ứng dụng công nghệ số.
Ở lĩnh vực kỹ thuật xanh và công nghệ phát triển bền vững, TUHH và Đại học Khoa học Ứng dụng Hamburg (HAW Hamburg) đang là các đối tác lớn về năng lượng tái tạo, hydrogen, vật liệu tiên tiến, kinh tế tuần hoàn và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu. Bên cạnh các hướng hợp tác chuyên môn, chia sẻ tại buổi làm việc, GS. Ute Lohrentz - Hiệu trưởng HAW Hamburg đồng thời quan tâm đến định hướng phát triển các chương trình đào tạo kỹ thuật ứng dụng của HCMUT, đặc biệt ở khía cạnh gắn đào tạo, thực hành với nhu cầu của doanh nghiệp.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Michael Blach - đồng Tổng Giám đốc Tập đoàn EUROGATE, một trong những doanh nghiệp khai thác cảng container lớn tại châu Âu, nhấn mạnh rằng năng lực nghiên cứu và đào tạo của trường đại học cần song hành với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, từ đó thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp.
Chương trình Thạc sĩ Logistics và Quản lý Chuỗi cung ứng Toàn cầu giữa HCMUT và KLU tuyển sinh khóa đầu tiên từ năm 2025. Học viên học hoàn toàn tại HCMUT, thụ hưởng chương trình nguyên bản từ KLU, nhận bằng tốt nghiệp do KLU cấp và có thể lựa chọn tham gia một học kỳ trao đổi tại KLU Hamburg. Từ hiệu quả và thành công của chương trình này sau hai mùa tuyển sinh, cùng với nhu cầu nhân lực giàu chuyên môn về thương mại quốc tế, logistics và kinh doanh, HCMUT và KLU tiếp tục hướng đến xây dựng lộ trình chuyển tiếp theo mô hình 2+2 trong lĩnh vực quản trị kinh doanh.
Tại buổi làm việc, trước sự chứng kiến của TS. Peter Tschentscher - Thị trưởng thứ nhất thành phố Hamburg và bà Andrea Maria Sühl - Tổng Lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại TP.HCM, GS. TS. Mai Thanh Phong - Hiệu trưởng HCMUT và GS. TS. Andreas Kaplan - Hiệu trưởng KLU đã ký Thư bày tỏ ý định hợp tác (Letter of Intent). Văn bản thể hiện ý định cùng nghiên cứu khả năng phát triển lộ trình chuyển tiếp theo mô hình 2+2 trong lĩnh vực quản trị kinh doanh cho sinh viên ngành Quản lý Công nghiệp và Quản trị Kinh doanh của HCMUT.
Chương trình được thiết kế với 02 năm đầu học tại HCMUT và 02 năm tiếp theo chuyển tiếp sang KLU Hamburg. Việc công nhận học phần, thời gian học, điều kiện chuyển tiếp và khả năng nhận bằng cử nhân (Bachelor of Science in Business Administration) do KLU cấp còn phụ thuộc vào kết quả đối sánh chương trình và các phê duyệt cần thiết. Hai trường cũng có thể xem xét phát triển chương trình song bằng trong dài hạn, theo những thỏa thuận riêng.
Bên cạnh đó, hai trường còn chú trọng mở rộng cơ hội hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên và giảng viên, nghiên cứu khoa học chung, kết nối đại học - doanh nghiệp trong hệ sinh thái rộng lớn giữa Đức và Việt Nam./.
