Tối 21/6/2025, đúng ngày Kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925-2025), Lễ tổng kết và trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19, năm 2024 với chủ đề: “Thép trong Bút, Lửa trong tim” đã diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) và được phát thanh trực tiếp trên kênh Thời sự VOV1, Đài Tiếng nói Việt Nam và truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các nhà báo lão thành; các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19 - năm 2024.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, trong hành trình vươn mình, phát triển mạnh mẽ của dân tộc, Báo chí Cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng phát triển, kiến tạo những giá trị mới cao đẹp và vĩ đại hơn cho đất nước.
Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng báo chí cao quý nhất, do Chính phủ phê duyệt, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì. Đây là năm thứ 19 giải được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò định hướng và tôn vinh báo chí chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, giàu tính chiến đấu.
Phát biểu khai mạc Lễ trao giải, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia khẳng định: "Giải báo chí Quốc gia lần thứ 19 là tấm gương phản ánh đời sống báo chí, phản ánh thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, lao động và cống hiến của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong năm 2024".
Báo chí năm qua đã đồng hành kịp thời, đậm nét với các sự kiện lớn, các vấn đề trọng yếu của đất nước. Từ các tác phẩm chính luận sâu sắc về tính Đảng, công cuộc tinh gọn bộ máy, phát triển công nghiệp văn hóa, tới các phóng sự, ký sự, tọa đàm, phim tài liệu tái hiện ký ức chiến tranh, thiên tai, khát vọng vươn lên trong gian khó.

Ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, các tác phẩm đoạt giải đều thể hiện sự đầu tư công phu, cần mẫn, giàu tính phát hiện và có sức lay động. Tiêu chí trao giải luôn nhất quán, tập trung vào tính chân thực, giá trị phản biện, tính xây dựng và lan tỏa nhân văn. Đặc biệt, Hội đồng Giải đánh giá cao các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công chúng.

Năm 2024, Giải có quy mô lớn với gần 2.000 tác phẩm dự thi đến từ 63 tỉnh, thành và các cơ quan báo chí trung ương. Sau hai vòng sơ khảo và chung khảo chặt chẽ, 128 tác phẩm xuất sắc nhất đã được chọn để trao giải: 13 Giải A, 27 Giải B, 49 Giải C và 39 Giải Khuyến khích.
Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Giải báo chí xét chọn Báo chí đa phương tiện và Báo chí sáng tạo, nhằm bắt nhịp với xu thế làm báo hiện đại, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và thích ứng với nền tảng công nghệ mới.

Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đạt thành tích ấn tượng tại Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19, năm 2024 với 4 tác phẩm được vinh danh: 2 giải A, 1 giải B và 1 giải C.
Hai giải A thuộc về loạt bài “Vững vàng trước thiên tai” của nhóm tác giả Ban Thời sự (VOV1) phản ánh những câu chuyện xúc động từ hiện trường đổ nát hậu bão lũ và tác phẩm “Ném tiền tỷ ra đường” của nhóm tác giả Ban VOV Giao thông quốc gia phơi bày sự lãng phí kéo dài trong đầu tư giao thông đô thị Hà Nội.
Tác phẩm “Không buông tay” của nhóm tác giả Kênh VTC14, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC đoạt giải B nói về hành trình hồi sinh kỳ diệu từ tâm bão với bàn tay của những “chiến binh blouse trắng”.
Giải C được trao cho tác phẩm “Rạng rỡ Việt Nam” của Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (VOV2) là lời khẳng định về giá trị của dân tộc Việt Nam trong một thế giới không ngừng thay đổi. Đây là một hành trình đầy cảm xúc, một câu chuyện về lòng tự hào dân tộc, và là minh chứng cho sức mạnh tinh thần Việt Nam không bao giờ phai mờ, luôn luôn rạng rỡ, bừng sáng trong mỗi bước đi của chúng ta.

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19, năm 2024 là dịp để đội ngũ những người làm báo nhìn lại hành trình cống hiến và sẵn sàng bước tiếp trong giai đoạn mới, giai đoạn của chuyển đổi số và khát vọng phát triển bền vững.

100 năm báo chí cách mạng Việt Nam - một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc. Và hành trình ấy vẫn tiếp tục, với niềm tin mãnh liệt: Báo chí phải vì dân, vì nước, vì sự thật và vì tương lai.