Ngoài việc tìm người mất tích, vấn đề cấp bách hiện nay là cần phải tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân các khu vực bị lũ cô lập, trong đó có khoảng hơn 2 nghìn người dân xã Phước Thành và hơn 1 nghìn người dân xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn”. Đây là thông tin được ông Nguyễn Mạnh Hà, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Nam chia sẻ với PV VOV 2 ngay sau cuộc họp chiều nay (31/10) bàn về giải pháp tổ chức lực lượng vận chuyển tiếp tế lương thực cho người dân các xã đang bị cô lập.

Theo đó, vào sáng sớm ngày mai, (1/11) việc tiếp tế lương thực sẽ được thực hiện trước cho xã Phước Thành. Với khoảng 60 người được huy động chủ yếu là người dân địa phương quen đi rừng, am hiểu địa hình cùng với một số lực lượng bộ đội sẽ thực hiện phương án gùi cõng hàng hóa bằng đường mòn, vượt núi, cắt rừng từ xã Phước Kim sang xã Phước Thành.

Hiện nay toàn bộ lương thực gồm 15 tấn gạo cùng một số nhu yếu phẩm cần thiết khác đã được đóng thành từng túi 20kg, tập trung tại xã Phước Kim. Ngày mai, lực lượng vận chuyển sẽ gùi hàng sẽ tới điểm giáp danh giữa xã Phước Kim và Phước Thành rồi tời bằng ròng rọc lên đỉnh đồi để dân quân và lực lượng xung kích xã Phước Thành tiếp nhận và vận chuyển về Ủy ban nhân dân xã, phân phát, đảm bảo đến tay người dân trước khi cơn bão số 10 đổ bộ vào đất liền.

Còn đối với xã Phước Lộc, do tình hình mưa vẫn chưa ngớt, nhiều điểm sạt lở nguy hiểm nên hiện nay việc tiếp tế lương thực tại đây chưa thể thực hiện được trong ngày mai. Tuy nhiên số lượng lương thực và nhu yếu phẩm, thực phẩm cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để triển khai tiếp tế cho xã Phước Lộc ngay khi có thể.

Cùng với phương án vận chuyển lương thực tiếp tế bằng đường bộ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với Quân chủng phòng không Không quân, tổ bay của Sư đoàn 372 cũng sẽ triển khai bay trực thăng chuyển hàng tiếp tế cho người dân 2 xã Phước Lộc và Phước Thành ngay khi điều kiện thời tiết cho phép.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà cũng thông tin, hiện nay song song với việc phải tập trung lo tiếp tế lương thực cho người dân 2 xã Phước Thành và Phước Lộc thì việc tìm kiếm những người mất tích tại xã Phước Lộc vẫn tiếp tục huy động lực lượng tại chỗ, do tuyến đường vào khu vực này vẫn chưa thông. Lực lượng tăng cường sẽ vào hỗ trợ ngay sau khi thông tuyến đường bộ đến khu vực này.