Sáng nay (ngày 15/3), cùng với cử tri cả nước, người dân phường Giảng Võ (Hà Nội) nô nức đến các điểm bỏ phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Tại khu vực bỏ phiếu số 11 đặt tại Trường THCS Giảng Võ, không khí ngày hội bầu cử diễn ra trang nghiêm nhưng cũng rất rộn ràng, phấn khởi ngay từ sáng sớm.
Từ hơn 6 giờ sáng, nhiều cử tri đã có mặt tại điểm bầu cử. Khu vực bỏ phiếu được trang trí trang trọng với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày bầu cử. Danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai, tạo điều kiện để người dân theo dõi và tìm hiểu trước khi thực hiện quyền bầu cử.
Đúng 7h sáng, sau nghi thức khai mạc, những lá phiếu đầu tiên được cử tri bỏ vào hòm phiếu. Chỉ ít phút sau đó, lượng cử tri đến bỏ phiếu ngày càng đông. Nhiều người tranh thủ đi bầu sớm trước khi bắt đầu công việc trong ngày, tạo nên không khí rộn ràng tại khu vực bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Ngọc Kính, 88 tuổi, là một trong những cử tri cao tuổi của phường Giảng Võ được ưu tiên thực hiện bỏ phiếu đầu tiên trong buổi sáng. Dù tuổi đã cao nhưng ông vẫn có mặt tại điểm bầu cử từ sớm để trực tiếp bỏ lá phiếu của mình.
Không khí ngày bầu cử cũng trở nên ấm áp khi nhiều gia đình cùng nhau đi bỏ phiếu. Gia đình PGS.TS. Phạm Quốc Triệu, giảng viên Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, có mặt từ sớm. Cả gia đình nhiều thế hệ cùng đi bầu cử trong trang phục chỉnh tề, các thành viên nữ mặc áo dài truyền thống, tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày hội dân chủ.
Bà Lê Thị Tuyết, cử tri tổ dân phố 11, phường Giảng Võ cho biết bà rất vui khi tham gia ngày bầu cử. Bà đặc biệt kỳ vọng vào những ứng cử viên trẻ trong danh sách lần này, với mong muốn họ sẽ mang lại những cách làm mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử.
Trong khi đó, chị Nguyễn Thu Hương, cử tri sinh sống tại nhà C8 tập thể Giảng Võ cho rằng công tác tổ chức bầu cử năm nay có nhiều tiến bộ và thuận tiện hơn cho người dân. Theo chị, việc niêm yết thông tin rõ ràng và bố trí các khu vực phát phiếu, viết phiếu hợp lý giúp cử tri thực hiện các bước bầu cử nhanh chóng và dễ dàng.
Sự xuất hiện của những cử tri trẻ cũng góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại điểm bầu cử. Nguyễn Minh Châu, 18 tuổi, là cử tri trẻ tuổi nhất tại khu vực bỏ phiếu số 11 trong kỳ bầu cử này. Lần đầu tiên được cầm lá phiếu trên tay, Châu cho biết cảm thấy rất háo hức và tự hào khi được thực hiện quyền công dân của mình.
Theo bà Vũ Thị Thêu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy phường Giảng Võ, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đã được địa phương triển khai kỹ lưỡng từ sớm. Từ việc rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất đến tổ chức các tổ bầu cử đều được thực hiện chặt chẽ, nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện tham gia bầu cử thuận lợi.
Những hình ảnh tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến từng đến từng gia đình có cử tri cao tuổi, người khuyết tật… không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của công dân mà còn thể hiện rõ nét tính nhân văn của ngày hội bầu cử. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, mỗi cử tri đều được tạo điều kiện để tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.
Bà Phạm Thị Thanh, 65 tuổi, người khuyết tật vận động, sống tại phường Giảng Võ, bị bệnh xương thủy tinh nên không thể đi lại. Khi tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà, bà rất xúc động vì vẫn được trực tiếp thực hiện quyền bầu cử của mình.
“Tôi không đi lại được nên nghĩ rằng sẽ rất khó tham gia bầu cử. Khi các anh chị trong tổ bầu cử mang hòm phiếu đến tận nhà, tôi thực sự rất cảm động”, bà Thanh chia sẻ.
Tương tự, ông Thái Doãn Thời, 95 tuổi, do tuổi cao sức yếu cũng được tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ đến tận nhà. Dù sức khỏe hạn chế, ông vẫn tự tay bỏ lá phiếu của mình vào hòm phiếu, thể hiện trách nhiệm và niềm tin của một cử tri cao tuổi.
Theo ông Đinh Gia Khánh, Tổ trưởng tổ bầu cử số 11, khu vực phường Giảng Võ, việc tổ chức hòm phiếu phụ được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm bảo đảm mọi cử tri đều có thể tham gia bầu cử, không ai bị bỏ lại phía sau.
“Chúng tôi rà soát kỹ danh sách các cử tri cao tuổi, người khuyết tật, người bệnh để có phương án hỗ trợ phù hợp. Hòm phiếu phụ được mang đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử của mình theo đúng quy định”, ông Khánh cho biết.
Ghi nhận trong buổi sáng tại khu vực bỏ phiếu số 11, nhiều cử tri đã hoàn thành việc bỏ phiếu từ sớm. Không khí phấn khởi, tinh thần trách nhiệm của người dân cùng với sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương đã góp phần tạo nên một ngày hội bầu cử dân chủ, an toàn và đầy ý nghĩa.
Ngày bầu cử vì thế không chỉ là dịp để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là minh chứng cho tinh thần dân chủ và sự quan tâm của xã hội đối với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là những người cao tuổi, người khuyết tật, những người cần được hỗ trợ để tiếng nói của họ vẫn được lắng nghe thông qua lá phiếu của mình./.
