Cụ thể, Malaysia bị xử thua 0-3 trong hai trận đấu gặp Nepal (25/3/2025) và Việt Nam (10/6/2025) do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu. Ngoài án phạt chuyên môn, FAM còn phải nộp phạt 50.000 USD trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo.

Việc điều chỉnh kết quả kéo theo sự thay đổi đáng kể về điểm số và các chỉ số chuyên môn tại bảng F. Theo đó, Malaysia từ vị trí dẫn đầu với thành tích toàn thắng (15 điểm sau 5 trận) bị trừ 6 điểm, còn 9 điểm, đồng thời hiệu số bàn thắng bại giảm từ +14 xuống còn +2 (ghi 9 bàn, thủng lưới 7 bàn).

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm chiến thắng 3-0 ở trận đối đầu trực tiếp, qua đó nâng tổng điểm lên 15 điểm, đồng thời cải thiện hiệu số từ +6 lên +13 (14 bàn thắng, 1 bàn thua), vươn lên dẫn đầu bảng F với thành tích toàn thắng sau 5 lượt trận.

Ở các vị trí còn lại, Nepal được tính thắng 3-0 trước Malaysia, qua đó có được 3 điểm, cải thiện hiệu số lên -2 (5 bàn thắng, 7 bàn thua) và vươn lên xếp thứ ba. Đội tuyển Lào không bị ảnh hưởng bởi án phạt, giữ nguyên 3 điểm nhưng xếp thứ tư do kém Nepal về hiệu số bàn thắng bại.

Với khoảng cách 6 điểm so với đội xếp thứ hai trong khi vòng loại chỉ còn một lượt trận, đội tuyển Việt Nam đã chính thức giành vé tham dự VCK Asian Cup 2027 với vị thế nhất bảng F mà không cần quan tâm đến kết quả lượt đấu cuối.

Dù tấm vé đã nằm chắc trong tay, trận tái đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào ngày 31/3 trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình) vẫn hứa hẹn vô cùng hấp dẫn. Đây là cơ hội để thầy trò HLV Kim Sang Sik tích lũy điểm số trên BXH FIFA và khẳng định sức mạnh thực tế trước đối thủ duyên nợ này.