Với mục tiêu thắng đậm để tạo lợi thế trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, HLV Kim Sang-sik thực hiện năm sự thay đổi trong đội hình so với trận thắng Campuchia 2-1 hôm 19/3. Trong khi đó, đội tuyển Lào tiếp tục sử dụng chiến thuật ưu tiên phòng ngự. Chênh lệch đẳng cấp cùng lợi thế sân nhà giúp đội tuyển Việt Nam hoàn toàn áp đảo. Phút 11, ở pha phối hợp ăn ý bên cánh phải, Tiến Anh thoát xuống rồi căng ngang vào trong. Hậu vệ Phetviengsy nỗ lực phá bóng nhưng lại tạo cơ hội cho Châu Ngọc Quang ập vào nhanh chân đệm bóng mở tỷ số cho Việt Nam.

Phút 44, cách biệt được nhân đôi. Từ quả phạt góc bên trái, Hai Long khống chế bóng khéo léo, tung cú sút chân trái dội xà ngang. Bóng bật ra đúng tầm Văn Vĩ và hậu vệ này dễ dàng đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Chỉ năm phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Văn Vĩ tiếp tục tỏa sáng. Anh cướp bóng sau pha xử lý lỗi của đối phương, xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0. Đây cũng là bàn thắng thứ tư của anh sau 10 lần khoác áo đội tuyển quốc gia.

Nhằm duy trì sức ép, HLV Kim Sang-sik tung Quang Hải vào sân thay Châu Ngọc Quang ở phút 58. Chỉ năm phút sau, tiền vệ mang áo số 19 kiến tạo cho Hai Long cứa lòng từ ngoài vòng cấm. Bóng chạm nhẹ 1 hậu vệ đội tuyển Lào trước khi bay vào góc xa, nâng tỷ số lên 4-0.

Trong 30 phút cuối trận, đội tuyển Việt Nam tạo thêm nhiều cơ hội nguy hiểm, nhưng chỉ một lần thành công. Phút 67, từ đường tạt bóng của Duy Mạnh, Tiến Linh đánh đầu làm tường cho Hoàng Đức vô-lê từ cự ly 11m. Tuy nhiên, thủ môn Lokphathip xuất sắc cản phá. Đến phút 84, Quang Hải phối hợp bật tường đẹp mắt với Hoàng Đức, rồi tung cú vô-lê chân trái trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 5-0.

Với chiến thắng nàyđội tuyển Việt Nam tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng F vì ở trận đấu diễn ra sau đó, tuyển Malaysia chỉ vượt qua Nepal với tỷ số 2-0. Tại lượt trận thứ hai của bảng F diễn ra vào ngày 10/6, đội tuyển Việt Nam sẽ đến làm khách trên sân Malaysia.