Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của toàn dân, nơi ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân được thể hiện trực tiếp thông qua lá phiếu. Để bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, công tác chuẩn bị bầu cử đã và đang được triển khai đồng bộ, nghiêm túc trên phạm vi cả nước.
Ở những địa bàn đặc thù như vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống lâu đời nơi rừng sâu, hay các đảo tiền tiêu, nhà giàn giữa trùng khơi xa, việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật, thời gian mà còn là thước đo sinh động cho tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa. Từ bản Rào Tre dưới chân núi Ka Đay của dãy Trường Sơn hùng vĩ, đến Đặc khu Trường Sa giữa Biển Đông, công tác chuẩn bị bầu cử sớm đang được triển khai chặt chẽ, bài bản, thể hiện rõ vai trò nòng cốt của hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Bảo đảm quyền bầu cử cho đồng bào dân tộc Chứt nơi rừng sâu Trường Sơn
Bản Rào Tre là nơi sinh sống tập trung của 46 hộ đồng bào dân tộc Chứt với 99 cử tri, nằm dưới chân núi Ka Đay, thuộc xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những địa bàn có điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, đời sống sinh kế của người dân còn gắn chặt với núi rừng.
Người Chứt – với các nhóm như Rục, Sách, Arem – từng sống du canh, du cư trong hang đá, rừng sâu dọc dãy Trường Sơn. Hơn 60 năm trước, họ mới dần được tiếp cận đời sống định cư dưới sự quan tâm, hỗ trợ của Đảng, Nhà nước và đặc biệt là sự đồng hành bền bỉ của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Chính nền tảng ấy đã tạo điều kiện để đồng bào từng bước nâng cao nhận thức, tiếp cận đầy đủ hơn với quyền và nghĩa vụ công dân, trong đó có quyền bầu cử.
Khi ngày bầu cử đang đến gần, cấp ủy, chính quyền địa phương xã Phúc Trạch đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Bản Giàng triển khai đồng bộ các bước chuẩn bị. Phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” được thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, phù hợp với đặc thù đời sống của đồng bào.
Cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre trực tiếp đến từng hộ gia đình, từng nhóm cử tri để tuyên truyền, giải thích rõ ràng, dễ hiểu về ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, quy trình bỏ phiếu, cách ghi phiếu hợp lệ, thời gian và địa điểm bầu cử. Việc tuyên truyền không áp đặt, không hành chính hóa, mà được lồng ghép khéo léo trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ sản xuất, chăm sóc sức khỏe, xóa mù chữ, qua đó tạo sự gần gũi, tin cậy và đồng thuận trong Nhân dân.
Bà Hồ Thị Kiên, Trưởng bản Rào Tre, chia sẻ rằng, nhờ được tuyên truyền kỹ lưỡng, bà con trong bản đã hiểu rõ bầu cử không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Không khí trong bản những ngày này trở nên rộn ràng, háo hức chờ đón ngày hội lớn của toàn dân.
Theo Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp, Tổ trưởng Tổ công tác Biên phòng bản Rào Tre, việc tuyên truyền được triển khai theo nhiều hình thức linh hoạt, chú trọng vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín – những “điểm tựa tinh thần” của cộng đồng. Khi tiếng nói của cán bộ biên phòng được cộng hưởng với uy tín của người đứng đầu bản, hiệu quả vận động được nâng lên rõ rệt.
Cùng với tuyên truyền, địa phương đã hoàn tất việc niêm yết danh sách cử tri, tổ chức hiệp thương đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Đáng chú ý, trong cơ cấu đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ tới có đại diện là người dân tộc Chứt, đồng thời đáp ứng tiêu chí đại biểu nữ, đại biểu trẻ, góp phần tăng cường tiếng nói đại diện của đồng bào dân tộc thiểu số ở cơ sở.
Ở bản Rào Tre, việc chuẩn bị bầu cử không chỉ dừng lại ở việc bảo đảm tỷ lệ cử tri tham gia, mà sâu xa hơn là củng cố niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước, khẳng định rằng dù ở nơi rừng sâu, núi cao, quyền công dân của mỗi người dân đều được tôn trọng và bảo vệ.
Ngoài bản Rào Tre, cử tri 4 xã miền núi thuộc các địa bàn: Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2 (được công nhận theo Công điện số 2780 về việc rà soát xác định xã miền núi phục vụ tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031) cũng đã được hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bầu cử.
Đặc khu Trường Sa – sẵn sàng cho ngày hội dân chủ giữa trùng khơi
Nếu bản Rào Tre là “điểm tựa” dân chủ nơi rừng sâu, thì Trường Sa lại là minh chứng sinh động cho tinh thần dân chủ được thực hành giữa trùng khơi xa. Tại đây, công tác bầu cử sớm được tổ chức trong điều kiện đặc biệt: khoảng cách địa lý xa đất liền, thời tiết biển đảo khắc nghiệt, lực lượng phân tán trên nhiều đảo, điểm đảo.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Khánh Hòa, Ủy ban Bầu cử Đặc khu Trường Sa đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai toàn diện công tác bầu cử sớm theo đúng quy định. Các đoàn công tác đã trực tiếp đến từng đảo, từng điểm đóng quân để kiểm tra, hướng dẫn, rà soát các khâu chuẩn bị, bảo đảm không để xảy ra sai sót.
Công tác hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Đặc khu được tiến hành đầy đủ ba vòng, đúng trình tự luật định, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch. Cơ cấu đại biểu được quán triệt chặt chẽ, chú trọng sự cân đối giữa lực lượng vũ trang, chính quyền và đại diện nhân dân sinh sống, làm việc lâu dài trên đảo, qua đó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Các tổ bầu cử được kiện toàn đủ thành phần, tổ chức tập huấn nghiệp vụ bài bản, kỹ lưỡng. Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình điều hành bỏ phiếu, xử lý tình huống phát sinh, phương án bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho khu vực bầu cử. Trong điều kiện vừa thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa tổ chức bầu cử, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và chính quyền đặc khu càng được đặt lên hàng đầu.
Song song với công tác tổ chức, tuyên truyền, giáo dục chính trị được triển khai sâu rộng trên các đảo. Các buổi sinh hoạt chuyên đề về quyền và nghĩa vụ cử tri, về ý nghĩa của cuộc bầu cử được tổ chức phù hợp với điều kiện sinh hoạt của quân và dân trên đảo. Hệ thống truyền thanh nội bộ, pa-nô, áp-phích, khẩu hiệu cổ động được trang trí trang trọng, tạo không khí phấn khởi, hướng về ngày hội dân chủ nơi đầu sóng ngọn gió.
Ở Trường Sa, mỗi lá phiếu không chỉ thể hiện quyền công dân, mà còn mang ý nghĩa chính trị sâu sắc – khẳng định chủ quyền, sự hiện diện vững chắc của Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc.
