Những ngày qua, khu vực gian trưng bày của Bộ Quốc phòng tại “Triển lãm thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước” đã trở thành điểm đến trọng tâm khi liên tục đón các đoàn khách trong và ngoài quân đội.
Trong không khí rộn ràng đó, sự xuất hiện của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tạo nên một làn sóng hứng khởi đặc biệt đối với hàng vạn người dân đang tham quan. Hình ảnh vị Tư lệnh ngành quân sự đi giữa dòng người, ân cần trò chuyện, lắng nghe và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, mô hình trưng bày, để lại những ấn tượng sâu sắc, lan tỏa cảm xúc tự hào mạnh mẽ.

Ngay từ khi biết thông tin Bộ trưởng sẽ đến tham quan, đông đảo người dân háo hức chờ đón. Khi đoàn công tác xuất hiện, hàng trăm ánh mắt dõi theo, những tràng pháo tay vang lên, xen lẫn tiếng reo hò, tạo nên bầu không khí náo nức. Nhiều người dân, nhất là cựu chiến binh, không giấu nổi sự xúc động khi được gặp gỡ vị lãnh đạo ngành Quốc phòng trong một không gian đầy ắp những thành tựu của chặng đường 80 năm.

Bà Nguyễn Thị Thu, một cựu thanh niên xung phong đến từ Nghệ An, rưng rưng chia sẻ: “Hôm nay tôi thật sự hạnh phúc. Được gặp Bộ trưởng ngay tại triển lãm, giữa bao hình ảnh về chiến công, thành tựu của Quân đội, tôi cảm thấy như cả một chặng đường 80 năm được gói trọn. Sự hiện diện của Bộ trưởng khiến chúng tôi thêm tin tưởng, tự hào về thế hệ lãnh đạo hôm nay.”
Không ít bạn trẻ, nhất là sinh viên các học viện, nhà trường quân đội...bày tỏ niềm tự hào khi được tận mắt chứng kiến lãnh đạo Bộ Quốc phòng trải nghiệm triển lãm. Họ cho rằng đó là nguồn động lực để tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, phấn đấu noi gương các thế hệ cha anh, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân.

Trong quá trình tham quan, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã dành nhiều thời gian dừng lại tại các gian trưng bày trọng điểm, lắng nghe giới thiệu, đặt câu hỏi và trực tiếp trải nghiệm các sản phẩm, hiện vật tiêu biểu. Từ những hiện vật lịch sử gắn với chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam, đến các mô hình khí tài, trang thiết bị, hệ thống công nghệ quốc phòng hiện đại, Bộ trưởng đều bày tỏ sự quan tâm sâu sắc.

Đặc biệt, tại khu trưng bày “Thanh gươm và Lá chắn” – biểu tượng nổi bật của gian triển lãm Bộ Quốc phòng – Bộ trưởng đã chăm chú theo dõi, ghi nhận nỗ lực sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ tham gia thiết kế, tổ chức.

Sự gần gũi của Bộ trưởng còn thể hiện ở những cái bắt tay chặt, những lời động viên thân tình với cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ tại triển lãm. Với người dân, ông nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào và cùng trò chuyện với các em nhỏ.
Không khí tại gian trưng bày Bộ Quốc phòng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhiều ý kiến cho rằng, sự kiện này đã biến triển lãm thành một ngày hội thực sự, nơi người dân cảm nhận rõ mối gắn bó máu thịt giữa quân đội và nhân dân. Sự xuất hiện của Bộ trưởng không chỉ mang đến niềm vui, mà còn khẳng định sức mạnh lan tỏa từ Quân đội nhân dân Việt Nam trong suốt chặng đường 80 năm qua.
Ông Lê Văn Tuấn, một cựu chiến binh Hà Nội, khẳng định: “Người dân chúng tôi không chỉ đến xem triển lãm, mà còn để được tiếp thêm niềm tin. Bộ trưởng đến đây, chia sẻ với chúng tôi – đó chính là sự khẳng định mạnh mẽ rằng quân đội luôn thuộc về nhân dân.”

Triển lãm thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển đất nước là dịp để toàn dân nhìn lại chặng đường vẻ vang của dân tộc. Trong đó, gian trưng bày của Bộ Quốc phòng với chủ đề “Thanh gươm và Lá chắn” đã tái hiện sinh động lịch sử hào hùng, đồng thời giới thiệu những thành tựu hiện đại, thể hiện bước phát triển vững chắc của quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Sự hiện diện, trải nghiệm trực tiếp của Bộ trưởng tại gian triển lãm chính là điểm nhấn, góp phần khẳng định tầm vóc, uy tín và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đội quân cách mạng ra đời trong hoàn cảnh đầy gian khó, đến nay quân đội đã trưởng thành vượt bậc, đủ sức bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời tham gia tích cực vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.
Sự kiện Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham quan triển lãm cũng là thông điệp mạnh mẽ về sự quan tâm, trách nhiệm của lãnh đạo ngành Quốc phòng đối với quá trình gìn giữ, phát huy truyền thống, đồng thời tiếp tục định hướng xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.