Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, nắng nóng năm nay đến sớm và có xu hướng gay gắt hơn hẳn so với những năm trước. Nắng nóng có khả năng gia tăng từ khoảng tháng 5 đến tháng 8, tập trung nhiều tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng năm 2023 có thể xuất hiện nhiều hơn so với năm 2022. Nhiều khả năng còn xuất hiện những giá trị nhiệt độ cao nhất vượt kỷ lục cũ đã từng được quan trắc.

Mùa hè nắng nóng gay gắt cũng khiến nhu cầu sử dụng điện tăng rất cao. Chuẩn bị cho mùa khô và cao điểm hè năm 2023, Công ty Truyền tải điện 1 (thuộc Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia - EVNNPT) đã có văn bản chỉ đạo các truyền tải điện khu vực triển khai rà soát các khiếm khuyết thiết bị để kịp thời làm việc với các phòng ban liên quan để có thể phê duyệt phương án kỹ thuật, đăng ký cắt điện và xử lý khiếm khuyết trên nguyên tắc đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối không để xảy ra sự cố do những khiếm khuyết. Phấn đấu thực hiện triệt để trong các tháng 3 và tháng 4 năm 2023.

Ông Đinh Thế Hùng - Phó Giám đốc Truyền tải điện Hà Nội cho biết, công tác vệ sinh sửa chữa những khiếm khuyết tồn tại trên đường dây mà đơn vị quản lý đã thực hiện xong để khi tăng tải không xảy ra hư hỏng bất thường trên đường dây.

"Toàn bộ hệ thống Trạm biến áp cũng vậy, công tác thí nghiệm kiểm tra định kỳ đã được triển khai để toàn bộ hệ thống phục vụ công suất đảm bảo cấp điện nắng nóng: - ông Hùng trả lời phóng viên VOV2.

Truyền tải điện Hà Nội là đơn đơn vị trực thuộc Công ty Truyền tải điện 1, giữ vai trò hết sức quan trong trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phục vụ cho các hoạt động văn hóa, kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng của Thủ Đô và 6 tỉnh lân cận.

Ông Hùng cho biết thêm, đơn vị đã triển khai công tác nâng tải một số đường dây như: Thường Tín đi Hà Đông, mạch từ Thủy điện Hòa Bình về Hà Đông, Hà Đông đi Tây Hà Nội. Đặc biệt, đường dây Tây Hà Nội đi Thành Công đã nâng tải công suất lên 1200ambe một đường .

Chiều 6/5, Tổng cục Khí tượng Thủy văn cho biết, kỷ lục mới về nhiệt độ cao nhất đã thiết lập ở khu vực xã Hồi Xuân (huyện Quan Hóa, Thanh Hóa), ghi nhận mức nhiệt cao nhất trong ngày là 44,1 độ C.

Đây là mức nhiệt cao chưa từng có ở Việt Nam từ trước đến nay trong lịch sử quan trắc của ngành khí tượng. Số liệu này vượt qua kỷ lục cũ là 43,4 độ C ở Hương Khê (Hà Tĩnh), vào ngày 20/4/2019.

Lưới điện truyền tải qua khu vực địa bàn Thanh Hóa là điểm nút quan trọng để cung cấp điện cho khu vực phía Bắc cũng như là điểm nút phân phối phụ tải giữa 2 nhà máy Nhiệt điện. Ông Lữ Thanh Hải - Giám đốc Truyền tải điện Thanh Hóa cho biết, để không có sự cố chủ quan, đơn vị đã tăng cường toàn bộ cán bộ, công nhân túc trực và tăng cường các điểm chốt trực sự cố ở dọc tuyến đường dây, đặc biệt là hai đường dây 500kV nối từ nhà máy Nhiệt điện ra để truyền tải trên các đường dây.

"Chúng tôi chủ động về mọi mặt trong công tác quản lý vận hành, rửa cách điện bằng hotline, xử lý khiếm khuyết, phát hiện lớn thì chủ động xin cắt điện. Đến nay trên địa bàn Thanh Hóa đã kiểm soát về mặt kỹ thuật, đường dây, không để sự cố chủ quan xảy ra do bất kể tình huống nào" - ông Hải khẳng định.

Với công trình xây dựng đường dây 200kV Nậm Xu về trạm Nông Cống, ông Lữ Thanh Hải cho biết phần đường dây đã xây dựng được 50%. Về trạm, các nhà thầu xây dựng đang đổ trụ, lắp đặt các thiết bị. Một số trạm khác mở rộng ngăn lộ, nâng phụ tải các máy biến áp, thanh cái...

Xác định tầm quan trọng của khâu đảm bảo cung cấp điện trong các đợt cao điểm hè, các truyền tải điện khu vực thuộc Công ty Truyền tải điện 1 đã phối hợp với chính quyền địa phương và đặc biệt là lực lượng bảo vệ trên tuyến đường dây, túc trực ngày đêm, phòng trường hợp nhân dân đốt rừng, nương rẫy khu vực trong và ngoài đường dây, gây sự cố cho lưới điện.