Những tháng cuối năm, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán, luôn là giai đoạn phức tạp trên các tuyến cửa khẩu, biên giới. Lượng người, phương tiện, hàng hóa qua lại tăng cao, kéo theo đó là nguy cơ gia tăng hoạt động của các loại tội phạm: buôn lậu, vận chuyển ma túy, mua bán người, xuất nhập cảnh trái phép.

Trước tình hình đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan và các lực lượng chức năng đã đồng loạt ra quân, triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân nơi phên giậu Tổ quốc.

Giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới

Tại các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu phụ, công tác kiểm soát xuất nhập khẩu cũng được siết chặt. Hàng loạt chuyên án lớn đã được xác lập và đấu tranh thành công, thu giữ ma túy, pháo nổ, vàng, ngoại tệ và nhiều loại hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Những ngày gần đây, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ 3 vụ việc với 5 đối tượng vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới, thu giữ ma túy, động vật hoang dã quý hiếm và hàng hóa vận chuyển trái phép.

Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu- Tây Ninh phối hợp với Công an xã Phước Vinh tổ chức tuần tra, mật phục và bắt giữ hai đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép. Tang vật thu giữ là 28kg pháo hoa nổ, nhãn hiệu nước ngoài. Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận do thời điểm cận Tết, giá pháo trong nước tăng cao nên mua pháo về bán kiếm lời.

Cùng thời điểm này, Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa triệt phá thành công chuyên án KH1225, bắt giữ một đối tượng vận chuyển số lượng lớn pháo hoa nổ trái phép. Việc kịp thời triệt phá thành công chuyên án góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn xã hội trên địa bàn.

Các vụ việc trên nằm trong kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên khu vực biên giới, cửa khẩu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tỉnh Sơn La có đường biên giới dài hơn 270km, tiếp giáp với nước bạn Lào, những năm gần đây, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn, nhất là khu vực giáp biên diễn biến phức tạp, nổi lên nhiều thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh. Có đối tượng còn mang theo vũ khí nóng, tổ chức vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn từ ngoại biên vào khu vực nội địa.

Trước diễn biến đó, Bộ đội Biên phòng Sơn La đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động tấn công tội phạm ngay từ gốc, từ biên giới. Đại tá Phạm Thái Hòa, Trưởng phòng Phòng nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết: "Chúng tôi thường mở các đợt cao điểm, đặc biệt là trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tăng cường tuyên truyền đối với nhân dân ở khu vực biên giới, để quần chúng tích cực thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, không tham gia tiếp tay cho tội phạm, cũng như giúp đỡ bộ đội biên phòng trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm".

"Mưa dầm thấm lâu" luôn là cách tuyên truyền hiệu quả

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, từ giữa tháng 11 năm 2025, toàn lực lượng đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm phòng, chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Sau hơn 2 tháng ra quân, hàng trăm vụ việc vi phạm pháp luật đã bị phát hiện, hàng nghìn đối tượng bị bắt giữ, với số lượng tang vật đặc biệt lớn, cho thấy quyết tâm rất cao của các lực lượng nơi tuyến đầu.

Song song với đấu tranh chuyên án, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân khu vực biên giới được coi là giải pháp căn cơ, lâu dài. Nhiều tổ tự quản đường biên, mốc giới đã phát huy hiệu quả, trở thành “tai mắt” tin cậy của lực lượng chức năng.

Lào Cai với địa hình gồm 8/9 xã biên giới thuộc vùng sâu, vùng xa, dân cư thưa thớt, nhận thức về pháp luật còn hạn chế nên luôn là kẽ hở mà tội phạm nhắm vào khai thác. Theo Thượng tá Phan Đức Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai, đơn vị đã triển khai hàng loạt giải pháp quyết liệt nhằm đấu tranh với tội phạm xuyên biên giới, đặc biệt là tội phạm rửa tiền, vận chuyển vàng, ngoại tệ, gian lận thương mại. Song hành với những biện pháp nghiệp vụ, Đồn Biên phòng CKQT Lào Cai luôn thực hiện phương châm “bốn cùng” với dân. Chính từ sự tin yêu của nhân dân nên công tác vận động ký cam kết không vi phạm pháp luật, tích cực tố giác tội phạm đã mang lại những hiệu quả thực chất, góp phần xây dựng những “thôn, tổ dân phố không có ma túy”.

Cùng với các phương án phòng chống tội phạm; tăng cường kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng… thì việc đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền pháp luật cho cán bộ và nhân dân địa phương là cách làm hiệu quả, “mưa dầm thấm lâu”, giúp đồng bào các dân tộc chủ động phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ biên cương của Tổ quốc.

Tại Lạng Sơn, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng các mô hình tuyên truyền phù hợp với từng địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hơn 560 buổi tuyên truyền tập trung cho trên 50 nghìn lượt người, cùng hàng chục nghìn lượt tuyên truyền nhỏ lẻ và phát hàng nghìn tờ rơi đến bà con. Đại tá Lương Mạnh Vông, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Lạng Sơn cho biết: Cùng với tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ biên phòng còn hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giúp học sinh nghèo đến trường, xóa nhà tạm nhà dột nát… Nhờ đó an ninh biên giới ổn định, người dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm, phối hợp bảo vệ đường biên, mốc giới, giúp lực lượng chức năng phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, ma túy, xuất nhập cảnh trái phép: "Chúng tôi chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền và các lực lượng chức năng để tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới với các hình thức đa dạng, phong phú, từ tập trung, nhỏ lẻ, thành lập các tổ đội để cơ động tuyên truyền tới các thôn bản, đến từng hộ gia đình biên giới. Qua đó nhận thức pháp luật của người dân đã nâng lên rõ rệt, nhân dân đã có ý thức tự giác chấp hành pháp luật khá tốt, bảo đảm ANTT ở khu vực biên giới luôn được giữ vững"- Đại tá Vông nhấn mạnh.

Cuộc đấu tranh ngăn chặn, triệt phá tội phạm nơi cửa khẩu, biên giới vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và tinh thần đoàn kết quân – dân đã tạo nên thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, khiến các đường dây tội phạm từng bước bị bóc gỡ, biên giới Tổ quốc giữ vững bình yên, người dân yên tâm đón xuân mới./.