“Tại sao nhựa lại gây hại môi trường? Chúng ta cần phải làm gì để ngăn chặn ô nhiễm trắng? Nếu bạn là người có ý tưởng và sáng kiến, bạn sẽ nói gì để tạo ra sự thay đổi cho cuộc sống và thiên nhiên quanh ta?”. Đây là những câu hỏi được đặt ra trong cuộc thi Hùng biện GreenTalk với chủ đề “Nhựa và Covid-19” do Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh tổ chức. Cuộc thi là cơ hội để các bạn trẻ lên tiếng trước tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay.

Cuộc thi hùng biện về môi trường GreenTalk 2021 với chủ đề “Vòng tuần hoàn của nhựa” là sân chơi trí tuệ để các bạn trẻ có cơ hội thể hiện suy nghĩ và quan điểm của mình về ô nhiễm rác thải nhựa.

Nhất là thời gian qua chúng ta phải đối mặt với dịch bệnh Covid-19 kéo theo hàng loạt các hệ lụy. Một trong số đó chính là sự gia tăng ô nhiễm của lượng rác thải nhựa y tế khổng lồ. Vấn đề cũ chưa được tháo gỡ, vấn đề mới đã gõ cửa. Chính vì thế mà vòng loại của cuộc thi có tên “Nhựa online – nhựa tương lai”. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi GreenTalk khẳng định cuộc thi đem lại những giá trị tích cực cho giới trẻ và cộng đồng.

Đối tượng tham gia cuộc thi là các công dân Việt Nam đủ từ 13 tuổi trở lên đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại khu vực miền Bắc (gồm các tỉnh thuộc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng). Vượt qua 3 chặng thử thách, các thí sinh được tham gia các buổi tập huấn về kỹ năng hùng biện và những kiến thức về môi trường, rác thải nhựa.

Ngay từ mùa đầu tiên cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các bạn trẻ với hàng trăm hồ sơ gửi về. Từ cuộc thi, các câu lạc bộ thanh niên vì môi trường được thành lập hoặc phát triển tại Trường Đại học Hạ Long, THPT Uông Bí và THPT Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh. Mạng lưới này tổ chức các hoạt động giáo dục như phân loại rác, tái sử dụng sản phẩm tại trường học và hỗ trợ phụ nữ địa phương thực hiện các hoạt động 3Rs (Tiết giảm – Tái sử dụng – Tái chế). Các bạn trẻ tham gia rất hào hứng khi được tích lũy thêm rất nhiều kiến thức về môi trường.

Mùa đầu tiên của GreenTalk đã bán được hơn 500 sản phẩm thân thiện môi trường, gây quỹ hơn 5 triệu đồng cho các hoạt động môi trường của Câu lạc bộ Green Hạ Long. Năm 2021 khởi đầu một cuộc thi mới, một hành trình mới.

“Môi trường đang vẫy gọi - Ngại gì không lên tiếng” - cuộc thi Hùng biện GreenTalk đã tạo cơ hội cho các bạn trẻ lên tiếng bảo vệ môi trường nói chung và giảm thiểu rác thải nhựa nói riêng. Từ đó lan tỏa nguồn cảm hứng tới cộng đồng và xã hội.

Nghe chương trình dưới đây: