Khi nắng nóng kéo dài, mọi ngành nghề đều chịu ảnh hưởng, nhưng với ngành truyền tải điện, áp lực ấy được nhân lên gấp bội. Ở những trạm biến áp công suất lớn như 500kV Nho Quan (Ninh Bình), mỗi kíp trực là một cuộc chiến thầm lặng để giữ cho dòng điện quốc gia không gián đoạn.

Anh Lã Tuấn Anh, cán bộ trực trạm, chia sẻ rằng khi nhiệt độ ngoài trời đã chạm ngưỡng 40 độ C, thì trong trạm, trên dây dẫn và thiết bị điện, con số ấy có thể lên tới 60 - 70 độ C.

“Một ca trực, chúng tôi phải kiểm tra thiết bị ít nhất hai lần. Trạm rộng, thiết bị nhiều, lại tiềm ẩn nguy cơ sự cố do nhiệt độ cao, nên áp lực luôn thường trực”, anh Tuấn Anh cho biết.

Không chỉ mùa hè, từ tháng 4 đến tháng 10, những người vận hành còn phải đối mặt với mưa bão liên tiếp. Anh Chu Tiến Đức, trực trạm lâu năm cho hay “Thời điểm này tải tăng cao, lại thêm mưa bão, sét đánh, đường dây nhảy, mất tải... Chỉ cần một thao tác sai là ảnh hưởng cả hệ thống, cả khu vực”.

Sét đánh, chập cháy, thiết bị hư hỏng, tất cả đều có thể xảy ra trong tích tắc. Với chị Nguyễn Thị Thúy, nữ công nhân trực trạm quê Hà Nam, những rủi ro ấy đã trở thành một phần công việc.

Chị Thúy chia sẻ: “Làm nghề điện tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Có những thứ không nhìn thấy được, chỉ cần một thao tác sai là có thể gây sự cố. Dù thiết bị bảo hộ đã đầy đủ, nhưng sự cố đến quá nhanh, không phải lúc nào cũng tránh được”.

Bên cạnh sức nóng khắc nghiệt là sức ép tinh thần. Mỗi khi có sự cố, tất cả phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Anh Đức cho biết: “Ví dụ như khi đường dây nhảy, chúng tôi phải ghi nhận thông số, điều kiện thời tiết, báo cáo lên cấp điều độ, 500kV thì báo A0, còn 220kV và 110kV thì báo A1. Mọi bước đều theo lệnh điều độ, tuyệt đối không tự ý xử lý”.

Để đối phó với tình trạng quá tải, Trạm 500kV Nho Quan duy trì chế độ theo dõi tải và nhiệt độ thiết bị liên tục trong mùa hè. Song song, công tác đào tạo, diễn tập, huấn luyện kỹ năng xử lý sự cố được thực hiện thường xuyên.

Với anh Đức, mỗi ca trực là một bài kiểm tra về sức bền, tinh thần trách nhiệm và lòng dũng cảm: “Sự cố có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Chúng tôi phải thực hành, diễn tập trước để khi có tình huống thật, xử lý nhanh và đúng quy trình”.

Nâng cao trách nhiệm, tuân thủ quy trình và đảm bảo an toàn cho con người lẫn thiết bị không chỉ là yêu cầu công việc, mà còn là sứ mệnh cao cả. Bởi lẽ, mỗi sự cố được xử lý kịp thời chính là góp phần giữ cho dòng điện quốc gia luôn sáng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.