Nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả Bom mìn Việt Nam cùng Đảng ủy, UBND xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang tổ chức cuộc thi “Chúng em tham gia phòng, tránh tai nạn bom mìn” tại 2 trường: Liên cấp Tiểu học và THCS Sà Phìn, Trường tiểu học và trường THCS Sủng Là thuộc xã Sà Phìn, tỉnh Tuyên Quang. Đây cũng là một trong những hoạt động thiết thực thực hiện chương trình hoạt động năm 2025 của Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả Bom mìn Việt Nam.

Toàn bộ hơn 760 học sinh Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Sà Phìn và hơn 600 học sinh Trường tiểu học và trường THCS Sủng Là đều tham dự, theo dõi cuộc thi. Mỗi đội trải qua 5 phần thi gồm: Giới thiệu về đội thi, Thi trả lời nhanh, Thi trả lời đúng, Các đội tự đặt câu hỏi cho đội bạn và Thi vẽ tranh tuyên truyền, cổ động về các chủ đề phòng chống tai nạn bom mìn. Xen kẽ phần thi của các đội sẽ có 5 câu hỏi dành cho khán giả là các em học sinh ngồi dự, em nào trả lời đúng sẽ được nhận một phần quà của Ban tổ chức.

Mua Thị Phương Giang, học sinh lớp 6A1, Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Sà Phìn chia sẻ, ngay khi được các thầy cô thông tin về cuộc thi này em đã rất mong muốn để tham gia, vì qua tìm hiểu em biết về sự nguy hiểm của bom mìn, vật nổ còn đang sót lại trên khắp nơi, nếu thiếu hiểu biết sẽ gây ra những tai nạn nghiêm trọng. “Vì vậy em muốn tham gia cuộc thi để hiểu kỹ hơn và có kiến thức phòng tránh. Giờ thì em đã có thể nắm rõ về sự nguy hiểm của một số loại bom mìn và sẽ cùng chia sẻ những hiểu biết này cho các bạn và gia đình”.

Theo thầy giáo Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng Trường Liên cấp Tiểu học và THCS Sà Phìn, trường rất chú trọng việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh. Ngoài những CLB như CLB Khèn Mông, CLB Dân ca Mông, CLB Mỹ thuật, CLB Thể thao cho học sinh... thì những cuộc thi như thế này chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc.
“Đây là một buổi sinh hoạt ngoại khóa vô cũng ý nghĩa, không chỉ nâng cao nhận thức cho các em học sinh về phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh mà còn gọi mở rất nhiều ý tưởng về các nội dung, hình thức sinh hoạt ngoại khóa và những hoạt động tiếp theo của nhà trường. Các em học sinh cũng chủ động hơn, tự tin hơn và có ý thức hơn trong việc tìm hiểu các kiến thức xã hội và kỹ năng sống” - Thầy Lương Minh Hoạt, Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh.

Lần đầu tiên tổ chức hoạt động về nội dung tìm hiểu, phòng tránh tai nạn bom mìn, thầy giáo Nguyễn Văn Lợi, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sủng Là, xã Sà Phìn cho biết, không chỉ hơn 600 học sinh và tất cả các thầy cô giáo của trường đều háo hức tìm hiểu kỹ lưỡng về những kiến thức cũng như kỹ năng phòng tránh tai nạn bom mìn còn sót lại sau chiến tranh. “Cuộc thi đã mang tới một không khí sôi nổi trong nhà trường. Sau cuộc thi mỗi học sinh và cả các thầy cô sẽ là một tuyên truyền viên truyền tải đến mọi tầng lớp nhân dân trong bản làng, trong gia đình về cách phòng tránh tai nạn cũng như nhận biết những loại bom mìn nguy hiểm”.

“Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những hậu quả đau thương của nó vẫn còn hiện hữu, ẩn náu trong lòng đất. Đó là bom, mìn, vật nổ còn sót lại. Đây chính là những “kẻ thù giấu mặt”, không phân biệt người lớn hay trẻ em, có thể cướp đi sinh mạng, gây ra thương tật vĩnh viễn cho bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào nếu chúng ta chủ quan, thiếu hiểu biết. Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình tuyên truyền hôm nay tại trường học là một hoạt động vô cùng cấp thiết và giàu ý nghĩa. Đây là hành động cụ thể, thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến sự an toàn và tương lai của thế hệ trẻ” - Ông Ly Ngọc Long, Phó Chủ tịch UBND xã Sà Phìn khẳng định.

Cũng trong chuyến công tác lần này tại Tuyên Quang, Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả Bom mìn Việt Nam hỗ trợ sinh kế cho 30 hộ gia đình nạn nhân bị tai nạn bom mìn thuộc xã Sà Phìn, mỗi hộ 6 triệu đồng để mua dê (hoặc lợn) giống phát triển kinh tế.

Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi “Chúng em tham gia phòng tránh tai nạn bom mìn” và hỗ trợ sinh kế tại xã Sà Phìn, Trung tướng Phạm Ngọc Khóa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam bày tỏ mong muốn sau sự kiện này, địa phương tiếp tục chú trọng hơn nữa vấn đề tuyên truyền phòng tránh tai nạn bom mìn, cùng nhau xây dựng cuộc sống bình yên.
"Dịp này Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam tiếp tục trao món quà nhỏ bé của nhà tài trợ đến các gia đình nạn nhân bom mìn với mong muốn cải thiện chất lượng cuộc sống cho các gia đình", Trung tướng Phạm Ngọc Khóa bày tỏ./.