Những ngày này, tại xã Công Sơn (tỉnh Lạng Sơn), công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 đang được triển khai khẩn trương. Từ trụ sở UBND xã, các tuyến đường, khu dân cư đến nhà văn hóa thôn, cờ Tổ quốc, pa-nô, khẩu hiệu được treo trang trọng, tạo nên không khí rộn ràng trước ngày hội lớn của toàn dân.

Tại nhà văn hóa các thôn, danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được niêm yết công khai để người dân theo dõi, nghiên cứu trước khi thực hiện quyền bầu cử. Ông Chu Văn Long (dân tộc Nùng), cử tri thôn Nà Tiền, xã Công Sơn cho rằng cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước cũng như địa phương. Theo ông Long, điều cử tri vùng cao mong muốn là những đại biểu được bầu sẽ quan tâm nhiều hơn đến đời sống người dân và phát triển kinh tế địa phương.

Ông Long chia sẻ: “Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một sự kiện quan trọng của đất nước. Tôi tin tưởng việc bầu cử sẽ được tổ chức dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật.”

Cùng chung niềm tin ấy, chị Long Thị Ngọc (dân tộc Nùng), cử tri thôn Nà Tiền cho biết người dân đặt nhiều kỳ vọng vào các ứng cử viên. Theo chị, người dân mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ lắng nghe và phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Chị Ngọc bày tỏ: “Tôi mong người được bầu sẽ đại diện cho nhân dân, nói lên những mong muốn của nhân dân và giúp người dân phát triển kinh tế, đời sống.”

Từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Công Sơn mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Hòa Cư, Hải Yến và Công Sơn trước đây. Sau sáp nhập, địa bàn xã rộng hơn, dân cư phân bố không đồng đều, một số thôn cách trung tâm xã hàng chục kilômét, giao thông còn khó khăn. Điều này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác chuẩn bị bầu cử, từ việc rà soát danh sách cử tri, niêm yết thông tin ứng cử viên đến công tác tuyên truyền để mọi người dân đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, chính quyền xã Công Sơn đã chủ động triển khai các bước chuẩn bị từ sớm. Theo chị Nguyễn Thị Ngần, công chức phụ trách lĩnh vực văn hóa – xã hội của xã, việc lập danh sách cử tri được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm đảm bảo mọi công dân đủ điều kiện đều thực hiện được quyền bầu cử.

Chị Ngần cho biết: “Việc lập danh sách cử tri là việc quan trọng nhất đối với cuộc bầu cử, phải đảm bảo đúng, đủ và chính xác số cử tri tham gia bầu cử.”

Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như treo pa-nô, khẩu hiệu, phát tờ rơi, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội của địa phương để người dân nắm rõ thông tin về cuộc bầu cử. Không khí chuẩn bị khẩn trương cùng sự quan tâm của cử tri cho thấy niềm tin và kỳ vọng của người dân Công Sơn vào những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân trong nhiệm kỳ mới.