Sau khoảng 10 ngày tập trung, đội tuyển U20 nữ Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc chuẩn bị cho vòng chung kết sắp tới. Ban huấn luyện đánh giá tinh thần tập luyện của toàn đội tích cực, các nội dung theo giáo án được triển khai đúng tiến độ, nhưng mức độ hoàn thiện vẫn còn ở giai đoạn đầu.

HLV trưởng Okiyama Masahiko nói: “Trại huấn luyện bắt đầu đến nay khoảng 10 ngày. Các cầu thủ tập luyện rất hăng hái, và những gì chúng tôi lên kế hoạch đều đang thực hiện tốt. Về mức độ hoàn thiện, vì mới tập trung nên hiện tại mới đạt khoảng 30 đến 40% tổng thể. Nhưng mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ theo đúng kế hoạch.”

Ông Okiyama cho biết, giai đoạn này đội vừa phải hoàn thiện khối lượng chuyên môn, vừa phải tạo ra môi trường cạnh tranh đủ mạnh để sàng lọc lực lượng. Đáng chú ý, trong đợt tập trung lần này có thêm một số gương mặt trẻ được gọi lên từ giải U19. “Có một vài cầu thủ tôi đã quan sát ở giải vô địch U19 và mới bổ sung vào đội. Các em thể hiện đúng như những gì tôi kỳ vọng, phát huy tốt cá tính và sở trường của từng người, mang lại những màn trình diễn rất tốt. Tôi thực sự vui vì điều đó.”

Theo nhà cầm quân người Nhật Bản, sự xuất hiện của nhóm cầu thủ mới không làm giảm chất lượng chung, ngược lại còn tạo ra cạnh tranh nội bộ tích cực. Ông nhấn mạnh, ở thời điểm hiện tại chưa thể kết luận ai chắc suất đá chính, bởi tiêu chí lựa chọn sẽ dựa trên khả năng đáp ứng chiến thuật và phong độ thực tế trong từng buổi tập, từng trận đấu tập. “Chúng tôi luôn tập hợp những cầu thủ có thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Các cầu thủ mới không hề thua kém so với những cầu thủ đã được gọi từ năm ngoái, các em hiểu chiến thuật và triết lý lối chơi của đội. Vì vậy đội đang có sự cạnh tranh rất tốt, và hiện tại vẫn chưa thể biết ai sẽ vào đội hình xuất phát.”

Ở góc độ cầu thủ, tiền vệ Lưu Hoàng Vân cho biết toàn đội đang tập trung tích lũy thể lực, đồng thời rèn các mảng miếng phòng ngự và tổ chức đội hình để sẵn sàng trước những đối thủ có thể hình vượt trội. “Tuần vừa qua thì đội em đã tiếp thêm thể lực để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Toàn đội tập luyện rất tốt, ai cũng tập trung và tuân theo những bài tập mà ban huấn luyện đề ra. Giải tới gặp nhiều cầu thủ cao to nên bọn em cũng được tập các bài phòng ngự và những bài rất cụ thể.”

Hoàng Vân cũng chia sẻ về tình trạng thể lực của bản thân, sau giai đoạn từng gặp chấn thương trong năm vừa qua. Cô cho biết hiện đã trở lại cùng đội và đang nỗ lực để lấy lại cảm giác bóng, nhịp vận động cũng như sự tự tin khi vào tình huống. “Năm vừa rồi thì em cũng bị chấn thương. Tuy nhiên em đã quay trở lại cùng với đội và cũng cố gắng để lấy lại những kỹ thuật và cảm giác bóng. Em vẫn đặt mục tiêu của đội lên hàng đầu, còn bản thân em sẽ cố gắng từng ngày để đạt phong độ tốt nhất.”

Nói về thử thách tại vòng chung kết, HLV Okiyama Masahiko nhìn nhận U20 nữ Việt Nam sẽ gặp những đối thủ không chỉ vượt trội về chiều cao mà còn mạnh toàn diện: tốc độ, kỹ thuật, tổ chức lối chơi và kỷ luật chiến thuật. Ông dự báo sẽ có những trận đội khó kiểm soát bóng như ở vòng loại, và việc phải phòng ngự nhiều hơn là kịch bản đã được tính trước: “Những đội như Trung Quốc có nhiều cầu thủ cao lớn, nhưng không chỉ chiều cao mà cả tốc độ, kỹ thuật, tổ chức lối chơi, kỷ luật… vòng chung kết quy tụ những đối thủ vượt trội hơn chúng tôi. Sẽ có những trận chúng tôi khó kiểm soát bóng và phải phòng ngự nhiều hơn, nên tôi đang tính các phương án chiến thuật để ứng phó.”

Trong quá trình chuẩn bị, đội tuyển có trận đấu tập với U15 nam Hà Nội. HLV trưởng cho biết đây là bài kiểm tra quan trọng để đội “chạm” lại cảm giác thi đấu, đồng thời làm quen với tốc độ và va chạm mạnh hơn. Ông đặt ra ba mục tiêu rõ ràng cho các học trò. “Đây là trận đấu tập đầu tiên của đợt huấn luyện. Mục tiêu thứ nhất là lấy lại cảm giác thi đấu. Mục tiêu thứ hai là làm quen với tốc độ, chiều cao và sức mạnh của các bạn nam. Và mục tiêu thứ ba là mạnh dạn thử nghiệm, áp dụng những triết lý và lối chơi tôi đã truyền đạt từ đầu đợt tập trung.”

Với lộ trình còn phía trước, ban huấn luyện kỳ vọng đội tuyển tiếp tục nâng mức độ hoàn thiện qua từng buổi tập, từng trận cọ xát, đặc biệt là khả năng tổ chức phòng ngự và chuyển trạng thái trước các đối thủ mạnh. Còn với các cầu thủ, đây là giai đoạn không chỉ tích lũy thể lực mà còn là cuộc cạnh tranh sòng phẳng để giành vị trí trong nhóm tối ưu nhất trước khi bước vào giải đấu chính thức.