Trước đây, đời sống gia đình anh Nguyễn Tiến Dũng, xã Địch Quả, huyện Thanh Sơn cũ, nay là xã Văn Miếu, tỉnh Phú Thọ có nhiều khó khăn. Dù gia đình có vườn, có chuồng trại nhưng lại không biết cách khai thác, nuôi con gì, trồng cây gì để mang lại hiệu quả kinh tế.

Năm 2018, anh Dũng quyết định đầu tư nuôi lợn lai rừng. Từ một vài con những ngày đầu, giờ anh đã phát triển được đàn lợn lên gần 50 con. Anh Dũng cho biết, nuôi lợn rừng có nhiều ưu thế về giá cả, thị trường, đặc biệt anh có thể tận dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp sẵn có để làm thức ăn cho lợn nên hiệu quả kinh tế được nâng cao hơn.

Cũng như anh Dũng, anh Đinh Văn Nam phát triển chăn nuôi lợn lai rừng từ 5 năm nay, giờ đây anh Nam không chỉ phát triển chăn nuôi lợn thương phẩm mà anh còn chủ động được nguồn giống. Nhờ hiệu quả kinh tế mà quy mô chăn nuôi của gia đình anh ngày càng được mở rộng, kinh tế gia đình ngày càng phát triển đi lên. Năm 2022, anh Nam tham gia vào Chi hội nghề nghiệp nuôi lợn lai rừng của Hội Nông dân xã, qua đó anh được hỏi hỏi nhiều kinh nghiệm và kỹ thuật chăn nuôi hơn.

Chi hội nghề nghiệp nuôi lợn lai rừng của Hội Nông dân xã Văn Miếu được thành lập năm 2022 với gần 20 thành viên ở khu Mường Cả. Các hội viên liên kết chặt chẽ với nhau cùng học hỏi và chia sẻ kĩ thuật chăn nuôi, kĩ thuật ủ thức ăn từ nguồn nguyên liệu sẵn có để giảm chi phí, tạo ra môi trường tốt để cùng nhau phát triển kinh tế, nhờ đó công tác giảm nghèo của khu Mường Cả đã đạt được kết quả đáng mừng.

Anh Trần Ngọc Phong, Bí thư chi bộ khu Mường Cả, xã Văn Miếu cho biết, tổ chăn nuôi có 17 thành viên và từ khi thành lập đến nay luôn được cấp trên quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ về vốn, đầu ra cho con lợn lai rừng... nhờ vậy đời sống của các thành viên trong tổ được cải thiện, kinh tế được nâng cao và tỉ lệ hộ nghèo trong khu giảm xuống còn 1%.

Khác với gia đình anh Dũng, anh Nam, gia đình chị Hà Thị Minh bắt đầu hành trình vượt lên nghèo đói từ năm 2013 với 30 triệu đồng vay từ ngân hàng Chính sách xã hội. Với gia đình chị Minh, thời điểm đó đây là số vốn lớn giúp gia đình mua được con giống để phát triển chăn nuôi. Nhờ sự cần cù, chịu khó, nguồn vốn của gia đình chị được sử dụng hiệu quả. Từ hộ nghèo, sau 12 năm vay vốn, gia đình chị đã có thu nhập ổn định.

"Gia đình chúng tôi thuộc hộ nghèo được vay ngân hàng Chính sách xã hội, chúng tôi mua bò để cải tạo cuộc sống và đến nay đã cho sinh sản được 1 đàn bò con. Cũng cảm ơn nhà nước, các cán bộ đã hỗ trợ cho gia đình cải thiện được cuộc sống, gia đình bớt khó khăn hơn", chị Hà Thị Minh bộc bạch.

Việc xây dựng những mô hình hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế ở Phú Thọ thời gian qua đã thu được kết quả tích cực. Điều đó không những giúp công tác giảm nghèo được thực hiện nhanh và bền vững mà còn đảm bảo các tiêu chí trong quá trình xây dựng nông thôn mới như: tăng thu nhập, tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng bền vững./.