Ngày mai (30/8), tại Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhằm xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giai đoạn 2022-2027. Đây cũng là dịp Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa X báo cáo kết quả công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ, giai đoạn 2017-2022. Tổng hợp của VOV2 với 10 dấu ấn tiêu biểu.

1. Vận động chính sách, phối hợp liên ngành hiệu quả, thực chất, nhiều chủ trương quan trọng về công tác nhân đạo đã được quyết định: Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật hoạt động chữ thập đỏ; Triển khai "Tháng nhân đạo"; Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và ban hành Chỉ thị số 18/CT-TTg .Tháng 12 năm 2018, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhận làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ở địa phương, hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp nhận làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ. Trung ương Hội tiếp tục ký kết và triển khai chương trình phối hợp với gần 20 cơ quan, tổ chức và hàng chục đối tác trong nước và ngoài nước, ngày càng khẳng định vị thế, uy tín và vai trò nòng cốt, cầu nối trong công tác nhân đạo.

2. Hệ thống Hội Chữ thập đỏ tiếp tục được củng cố và duy trì ổn định. 63/63 tỉnh, thành phố đều có tổ chức Hội Chữ thập đỏ. Cùng với đó là mạng lưới Chữ thập đỏ ở 705 quận, huyện, thị xã, thành phố và 11.925 xã, phường; Đội ngũ cán bộ Hội Chữ thập đỏ các cấp từng bước được tinh gọn, nỗ lực vượt khó, nhiệt huyết sáng tạo…

3. Đánh dấu 10 năm triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, chương trình, dự án lớn. Trong nhiệm kỳ, toàn Hội tổng kết 10 năm: Phong trào hiến máu tình nguyện (2008-2017), Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” (2008-2018), Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” (2009-2018), Dự án“Ngân hàng bò” (2010-2020)

Ban Chấp hành Trung ương Hội ban hành Chiến lược Phát triển Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định rõ nhiệm vụ then chốt; nhiệm vụ nền tảng, có tính chi phối cao; nhiệm vụ đột phá, tạo định hướng quan trọng cho công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong những năm tới theo hướng sát nhu cầu đối tượng, chuyên nghiệp, hiệu quả.

4. Hội chủ trì tham mưu và tổ chức thành công “Tháng Nhân đạo”. Đây cũng là tháng cao điểm vận động nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ nhân đạo vào tháng 5 hằng năm, thiết thực chào mừng sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế với kết quả năm sau cao hơn năm trước, thu hút ngày càng nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân tham gia.

5. Tích cực tham gia hoạt động phòng, chống đại dịch COVID-19. Các cấp Hội Chữ thập đỏ có nhiều sáng kiến, hoạt động thiết thực như Kết nối cộng đồng - vượt qua thử thách; Hỗ trợ lao động ngoại tỉnh, lao động từ các vùng dịch trở về địa phương mất thu nhập do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; Chương trình túi hàng gia đình…hỗ trợ các tỉnh, thành bị ảnh hưởng bởi đại dịch…; Hội đã tặng hơn 17 triệu khẩu trang, hơn 2 triệu bánh/chai xà phòng, dung dịch sát khuẩn, hơn 235.000 bộ quần áo chống dịch cùng hàng ngàn tấn hàng hóa thiết yếu với tổng giá trị đạt gần 1.022 tỷđồng.

6. Chủ động và sẵn sàng triển khai các hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa. Ban Chấp hành Trung ương Hội ra Lời kêu gọi ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai 3 lần. Hỗ trợ nhân dân bị hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vào năm 2017, hỗ trợ bà con bị mưa lũ tại các tỉnh miền Trung năm 2019 và năm 2020. Cùng với đó là hoạt động tham gia xây dựng cộng đồng an toàn trên phạm vi toàn quốc; đã vận động được 1.610 tỷ đồng, trợ giúp hơn 5,1 triệu lượt người - mức trợ giúp cao nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực này.

7. Lần đầu tiên, toàn Hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan luôn đảm bảo nguồn người hiến máu an toàn. Người hiến máu luôn sẵn sàng, kể cả ở thời điểm đỉnh cao của đại dịch COVID-19. Trong dịp kỷ niệm 20 năm Ngày toàn dân Hiến máu tình nguyện (07/4/2000 - 07/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi Thư kêu gọi, động viên đồng bào, đồng chí và chiến sỹ cả nước tham gia hiến máu tình nguyện. Một số địa phương lồng ghép hiệu quả tuyên truyền về hiến máu với hiến mô, bộ phận cơ thể người. Đến nay, tỷ lệ tham gia hiến máu tình nguyện của Việt Nam đạt 1,5% dân số, tăng gần 0,3% so với đầu nhiệm kỳ.

8. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nhân đạo có bước phát triển theo chiều sâu. Mối quan hệ hợp tác giữa Hội Chữ thập đỏ với các đối tác trong và ngoài phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế ngày càng đi vào thực chất. Hội đăng cai tổ chức thành công Hội nghị các nhà lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia khu vực Đông Nam Á năm 2017, 2020; vận động, chỉ đạo thực hiện 88 dự án và một số hoạt động phi dự án quốc tế với tổng kinh phí gần 280 tỷ đồng; phát triển quan hệ hợp tác với các Hội quốc gia láng giềng; các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực nhân đạo của các tỉnh Hội có chung đường biên giới, các tỉnh/ thành có quan hệ hợp tác hữu nghị đem lại một số kết quả; tham gia hiệu quả một số cơ chế điều phối của Phong trào trong phòng chống đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Đoàn cứu trợ nhân dân nước bạn Lào bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh A-tô-pưi và tặng quà Việt kiều nghèo khu vực Biển Hồ Cam-pu-chia.

9. Trung ương Hội xây dựng và ban hành tài liệu, chương trình đào tạo, tập huấn, áp dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, tập huấn cán bộ về các lĩnh vực hoạt động chữ thập đỏ. Đặc biệt, tài liệu, chương trình huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu đã được Bộ Y tế phê duyệt, tạo tiền đề quan trọng nâng cao tính chuyên nghiệp, thống nhất, đồng bộ trong hoạt động của toàn hệ thống Hội.

10. Tổng trị giá hoạt động nhiệm kỳ Đại hội X của toàn Hội Chữ thập đỏ đạt 23.128 tỷ đồng là thành tích cao nhất từ trước đến nay. So với số liệu của nhiệm kỳ trước, giá trị hoạt động nhiệm kỳ Đại hội X gấp 2,36 lần. Trung bình, hằng năm, Hội Chữ thập đỏ trợ giúp gần 18 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn, người bị tổn thương. Hoạt động này vừa góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước vừa mang ý nghĩa giáo dục và nhân văn sâu sắc, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.